Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng căn cứ để phóng tên lửa từ biển

  • Hạ Giang

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chính quyền nước này đang xây dựng một căn cứ ở bờ biển phía Đông cho phép phóng tên lửa từ biển.

Phóng tên lửa Long March 11 (Ảnh: Xinhuanet)

Ông Wang Zhanyu, Phó chủ tịch Học viện Công nghệ Xe phóng Trung Quốc, cho biết sẽ có thêm địa điểm phóng tên lửa gần thành phố Hải Dương tỉnh Sơn Đông, bổ sung cho 4 địa điểm phóng hiện có, bao gồm một trên đảo Hải Nam và những địa điểm khác ở các vùng sâu vùng xa của các tỉnh Cam Túc, Tứ Xuyên và Sơn Tây.

“Với sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không vũ trụ thương mại, nhu cầu về các vụ phóng đang tăng lên từng ngày. Và các vụ phóng tên lửa trên biển sẽ là sự bổ sung mạnh mẽ cho các vụ phóng truyền thống trên đất liền,” ông Wang nói với Tân Hoa xã hôm thứ Tư (2/12).

Hồi tháng 6/2019, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu và vận hành bệ phóng nổi trên biển, khi một tên lửa Long March 11 được phóng đi từ một địa điểm ở Hoàng Hải gần căn cứ mới, mang theo 5 vệ tinh và 2 tàu thăm dò thử nghiệm.

Các vụ phóng trên biển đầu tiên được thực hiện vào những năm 1990 theo một chương trình hiện đã bị hủy bỏ với sự tham gia của Nga, Mỹ, Na Uy và Ukraine.

Tháng 9 năm nay, Trung Quốc tiếp tục tiến hành một vụ phóng tương tự, đưa 9 vệ tinh vào không gian để thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 3 vệ tinh cung cấp hình ảnh truyền hình và 6 vệ tinh còn lại cung cấp các hình ảnh quét.

Sau lần phóng thành công này, các quan chức hàng không vũ trụ cho biết họ hy vọng các vụ phóng trên biển có thể giúp cắt giảm chi phí và rủi ro khi đưa tên lửa vào không gian, thông qua việc cung cấp sự linh hoạt hơn nữa cho việc lựa chọn địa điểm và ngày phóng.

Các vụ phóng trên biển cũng có thể làm giảm nguy cơ các mảnh vỡ rơi vào các khu vực đông dân cư và cho phép các nhà khoa học chọn quỹ đạo phóng chính xác.

Địa điểm mới là một phần của thỏa thuận toàn diện, đã được ký kết giữa nhà sản xuất China Rocket Company và chính quyền thành phố Hải Dương hôm thứ Tư (2/12).

Với vốn đầu tư 23 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ USD), dự án Oriental Aerospace Harbour bao gồm một khu công nghiệp hàng không vũ trụ, một sân nhà cho các vụ phóng tên lửa trên biển và một cơ sở du lịch theo chủ đề hàng không vũ trụ.

Căn cứ sẽ có thể sản xuất 20 tên lửa hàng năm, bao gồm cả Smart Dragon, một tàu sân bay được thiết kế cho mục đích thương mại.

Căn cứ này cũng sẽ cung cấp các dịch vụ khác như lắp ráp và thử nghiệm tên lửa.

Thông báo được đưa ra khi chương trình không gian của Trung Quốc tuyên bố sứ mệnh của robot Chang’e–5 đã hoàn thành với việc thu thập đá từ bề mặt Mặt trăng.

Hạ Giang (Theo SCMP)

Related posts