Sơ suất chết người của Cảnh sát NSW

Two overseas passengers arrived at the Virgin Australia terminal at Melbourne Airport, after they were allowed to skip quarantine in New South Wales. Picture: Ian Currie

Hôm Chủ Nhật (6.12.2020) Cảnh sát NSW đã lên tiếng xin lỗi khi để hai du khách Đức-gồm một phụ nữ 53 tuổi và một thiếu niêen 15 tuổi – đi thẳng từ Phi trường Sydney đến Phi trường Melbourne mà không buộc phải cách ly 14 ngày.

Sự việc được xem là gây nguy hiểm cho cộng đồng, đặc biệt là tiểu bang Victoria vừa thoát khỏi làn sóng đại dịch thứ hai.

Hai người Đức này đã từ Đức bay đến Úc ngang qua nước Nhật mà không cho cách ly, lại lên máy bay để tiếp tục cuộc hành trình đến Melbourne vào chiều thứ Bảy.

Một nhân viên an ninh tại Phi trường Melbourne đã phát hiện ra hai du khách này: thấy họ lang thang, như bị lạc, nhân viên này đến để hướng dẫn thì cả hai cho biết từ Đức đến và muốn tìm đến khu cách ly. Nhân viên an ninh lên đưa cả hai đến toán nhân viên của Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh trực tại Phi trường.

Ngay khi phát hiện vào tối thứ Bảy, chính quyền Victoria phải báo động khẩn, yêu cầu khoảng 130 hành khách cùng có mặt trên chuyến bay Sydney – Melbourne phải tiến hành cách ly tại nhà ngay lập tức. Thông báo cũng yêu cầu những người làm việc tại nhà ga nội địa của sân bay Melbourne vào thời điểm đầu giờ chiều hôm qua cần kiểm tra tình trạng sức khỏe và xét nghiệm Covid-19.

Dĩ nhiên là hai công dân Đức đã được đưa đến khu cách ly tại Melbourne và dù quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều âm tính với SAR-CoV-2 song vụ việc xảy ra đã gióng hồi chuông với các cơ quan kiểm soát biên giới và cách ly tại bang New South Wales.

Cảnh sát NSW tuyên bố đang duyệt xét lại thể thức trình làm việc của đơn vị tăng phái tại Phi trường Quốc tế Sydney.

Cảnh sát NSW cho hay hai người Đức này đã được yêu cầu lên xe bus để đến khu cách ly, sau khi được nhân viên y tế soi chiếu. Tuy nhiên do “cách biệt ngôn ngữ”, nhân viên cảnh sát phụ trách “tưởng rằng” hai người này được miễn trừ cách lý, do đó được viên sĩ quan này hộ tống đến chuyến bay đi Melbourne.

Phó Tư lệnh Cảnh sát NSW Jeff Loy tuyên bố xin lỗi về chuyện đáng tiếc này, cho biết nó làm tổn hại uy tín của Cảnh sát NSW nhưng nhấn mạnh rằng chỉ có 2 người lọt lưới trong tổng số 100, 000 hành khách nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, bắt đầu từ ngày 7.12.2020 tiểu bang Victoria sẽ tực tiếp đón nhận các chuyến bay quốc tế sau khi ngừng hoạt động này từ tháng 6 khi dịch Covid-19 bùng phát lần 2. Theo kế hoạch, mỗi ngày phi trường Melbourne sẽ tiếp nhận 160 công dân trở về từ nước ngoài và những người này sẽ phải đi cách ly bắt buộc trong 2 tuần tại các khách sạn.

Rút kinh nghiệm lần trước, toàn bộ đội ngũ nhân viên tại các cơ sở cách ly sẽ được chính quyền trực tiếp tuyển dụng, đào tạo và quản lý. Cảnh sát và quân đội sẽ phối hợp để kiểm soát nhập cảnh và thực hiện công việc giám sát cách ly. Victoria đưa ra những thay đổi này để tránh lặp lại sự cố kiểm dịch đã gây ra đợt bùng phát dịch lần 2 hồi tháng 6 vừa qua khiến hơn 18.000 người dân nhiễm bệnh, 800 trường hợp tử vong và toàn bang bị phong tỏa trong hơn 100 ngày.

Trong khi đó thì tiểu bang NSW đang phác thảo kế hoạch sẽ đón 1,000 sinh viên quốc tế mỗi tuần vào năm tới để khôi phục hoạt động cho các cơ sở giáo dục quốc tế và các lĩnh vực kinh tế liên quan sau 9 tháng đóng cửa biên giới. Kế hoạch này có sự phối hợp giữa chính quyền bang và hơn 10 trường đại học cùng với các trường dạy nghề và cơ sở giáo dục tư nhân.

Sinh viên quốc tế sẽ phải cách ly kiểm dịch bắt buộc trong thời gian 2 tuần và một số trường đại học cho biết sẽ chi trả chi phí cách ly tại các khách sạn lên đến $3,000 cho mỗi đầu người.

Giáo dục quốc tế là một trong những nguồn thu lớn củaNSW. Năm 2019, tiểu bang NSW đã thu được gần 15 tỷ AUD từ giáo dục quốc tế và đi kèm là nhiều khoản lợi nhuận không hề nhỏ có liên quan khác như doanh thu từ các dịch vụ cho thuê nhà, ăn uống, mua sắm và du lịch…   

Hiện kế hoạch này đang được sự ủng hộ từ Hiệp hội Giáo dục quốc tế và chính quyền NSW nhưng vẫn cần phải có sự chấp thuận của chính phủ liên bang. Trong một tuyên bố gần đây, Tổng trưởng Giáo dục Dan Tehan cho biết ưu tiên hiện nay của chính phủ liên bang là đón người dân trở về nước trước dịp Giáng sinh nhưng cũng sẽ làm việc với các địa phương để khởi động quy trình đón sinh viên quốc tế trở lại Úc.

Nếu kế hoạch này được thông qua, NSW sẽ là tiểu bang đầu tiên tiếp nhận sinh viên quốc tế trở lại với số lượng lớn.

Vào cuối tháng trước, Lãnh thổ Bắc Úc đã đón 63 sinh viên quốc tế, trong đó có 10 sinh viên Việt Nam. Số sinh viên này đang trong thời gian cách ly và sau khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học.

Đây là chuyến bay thí điểm đầu tiên do Đại học Charles Darwin (CDU) tổ chức. Dự kiến, chuyến bay sẽ hạ cánh tại phi trường tế Darwin, thuộc Lãnh thổ phía Bắc. Sau khi hạ cánh, các sinh viên trên chuyến bay này sẽ được chuyển đến Trung tâm kiểm dịch Howard Springs để bắt đầu 14 ngày cách ly. Sau thời gian cách ly, số sinh viên này sẽ làm các thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đây là chuyến bay thuê bao đầu tiên đón sinh viên quốc tế đến Úc kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào cuối tháng 3 để ngăn chặn dịch Covid-19. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, 2 trường đại học tại bang Nam Úc và ACT đã phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức các chuyến bay đón sinh viên quốc tế do dịch bệnh bùng phát lần 2 tại Victoria.

Related posts