Agnes Chow bị từ chối bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ kháng cáo

  • Lê Vy

Tòa án ở Hồng Kông đã từ chối cho nhà hoạt động dân chủ Agnes Chow (Chu Đình) được bảo lãnh tại ngoại, theo Hong Kong Free Press hôm 9/12. Hiện cô Chu đang chờ kháng cáo án phạt 10 tháng tù giam vì đã tham gia một cuộc tụ tập trái phép hồi tháng 6 năm ngoái.Embed from Getty Images

Thẩm phán Tòa án Tối cao Barnes cho biết hôm thứ 9/12 rằng cô Chu đã không chứng minh được cô có khả năng cao hoặc hợp lý để thắng đơn kháng cáo.

Tuần trước, Chu Đình cùng hai nhà hoạt động dân chủ khác là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) đã bị tuyên án tù vì vi phạm Sắc lệnh Trật tự Công cộng liên quan đến cuộc bao vây trụ sở cảnh sát phố Arsenal ngày 21/6/2019. Hoàng Chi Phong bị phạt 13,5 tháng tù trong khi Lâm Lãng Ngạn nhận án 7 tháng.

Bộ ba bị cáo buộc đã kích động, tổ chức và cố ý tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép gồm hàng nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà cảnh sát do tức giận về việc cảnh sát sử dụng vũ lực trong một cuộc biểu tình quy mô lớn hôm 12/6/2019 chống lại dự luật dẫn độ.

Đại diện của cô Chu, Lawrence Lok SC cho rằng án phạt của cô nặng hơn so với các bản án khác về tội danh tương tự.

Ông cho biết Chu Đình không kích động bạo lực và không nên bị đổ lỗi cho các hành vi phá hoại như ném trứng và chặn các lối vào và lối ra của tòa nhà cảnh sát.

Tuy nhiên, bên công tố lại cho rằng, trong khi Chu Đình tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép chứ không phải là một cuộc tụ họp bất hợp pháp, tòa án cần phải đưa ra một bản án có tác dụng răn đe. Công tố viên cho biết hai tội này có bản chất giống nhau – cả hai đều có mức án tối đa là ba năm.

Công tố viên nói: “Đây là một trong những trường hợp tụ tập trái phép nghiêm trọng nhất… xét đến tất cả các yếu tố, tôi nghĩ rằng bản án nên nghiêng về phía răn đe”. Bên công tố cũng phản đối đơn xin tại ngoại của cô Chu Đình.

Khi từ chối bảo lãnh, Thẩm phán Barnes nói rằng sẽ không công bằng khi cho Chu Đình được tại ngoại vì bảo lãnh thường chỉ được gia hạn cho những người bị kết án trong thời gian ngắn và những người đã thụ án hầu hết thời gian bị kết án. “Án phạt của cô ấy không quá ngắn,” Thẩm phán nói.

Buổi tuyên án vào thứ Tư tuần trước đánh dấu lần đầu tiên Chu Đình phải ngồi tù. Nhà hoạt động trẻ đã trải qua sinh nhật thứ 24 của mình trong trại giam một ngày sau khi tòa án tuyên án cô 10 tháng tù.

Cô cảm ơn những người ủng hộ đã chúc cô một sinh nhật vui vẻ và gửi quà cho cô trước khi cô bị bắt.

“Tôi sẽ nộp đơn xin tại ngoại tại Tòa án Tối cao vào thứ Tư. Hy vọng rằng tôi có thể được tại ngoại và nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn,” cô Chu viết trên Facebook thông qua các quản trị viên của mình.

Chu Đình, Hoàng Chi Phong và Lâm Lãng Ngạn là các thành viên lãnh đạo của nhóm chính trị Demosisto. Nhóm này đã giải thể ngày 30/6 ngay trước khi Luật An ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt được ban hành ở Hồng Kông.

Ngày 7/12 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức công bố danh sách trừng phạt 14 thêm quan chức Trung Quốc và Hồng Kông để đáp lại hành động của chính quyền Bắc Kinh vào tháng 11 đã tước bỏ tư cách của 4 nhà lập pháp Hồng Kông.

Đây là lần thứ tư Mỹ ra biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và Hồng Kông kể từ sau khi ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại đặc khu. Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản, bản thân người bị trừng phạt và thành viên gia đình của họ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Lê Vy (theo HKFP)

Related posts