Đài Loan dự định mua hơn 300 tên lửa Patriot từ Mỹ

  • Lê Vy

Đài Loan được báo cáo sẽ dự định mua thêm 300 tên lửa Patriot từ Mỹ để đối phó với sự đe doạ ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong bối cảnh máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Đài Loan với tần suất dày đặc, tờ Apple Daily hôm 6/12 đã trích dẫn nguồn tin nói rằng Bộ Tư lệnh lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan đang lên kế hoạch mua thêm 300 Hệ thống Tên lửa đánh chặn 3 (PAC-3MSE). Nếu vụ mua bán này được chấp thuận, ước tính kho tên lửa PAC-3 của Đài Loan sẽ lên đến 650 chiếc vào năm 2027.

Khi được các nhà lập pháp của Uỷ ban Đối ngoại và Phòng thủ quốc gia chất vấn về vụ mua bán hôm 7/12, Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ trên không Huang Chih-wei đã nói vào thời điểm này ông không thể tiết lộ chính xác số lượng, nhưng ông tuyên bố rằng vụ mua bán tên lửa có thể nằm trong ngân sách được phân bổ ban đầu là 170 tỷ NTD (6 tỷ USD).

Thứ trưởng Quốc phòng Chang Che-ping cho biết ngay từ đầu thương vụ mua bán tên lửa Patriot, Đài Loan đã yêu cầu một số lượng nhất định. Tuy nhiên, trong giai đoạn thực hiện năm đó, do những cân nhắc về ngân sách, Mỹ tin rằng Đài Loan chỉ có thể mua một lượng ít hơn. 

Số lượng ít hơn này không đáp ứng những yêu cầu hoạt động của Đài Loan đặt ra từ đầu, ông Chang nói. Vì thế, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động, Lực lượng Phòng vệ Trên không đã tăng quy mô mua bán cho phù hợp với Luật pháp và các quy định.

Cùng trong buổi họp của Uỷ ban, ông Huang nói rằng lực lượng quân sự sẽ mua thêm 22,6 tỷ Đài tệ vũ khí với Mỹ vào năm tới. Khi bị dồn hỏi những hệ thống này là gì, ông nói ông không được phép tiết lộ thông tin đó vì Quốc hội Mỹ còn chưa được thông báo về vụ mua bán. 

CNA trích dẫn nguồn giấu tên suy đoán rằng vụ mua bán mới có thể gồm Pháo tự hành M109 và mìn thông minh. Tuy nhiên, Bộ Phòng thủ Quốc gia (MND) vẫn chưa xác nhận những mặt hàng này có thực sự là một phần của thỏa thuận mua vũ khí hay không.

Lê Vy (theo Taiwan News)

Related posts