Trả đũa, Bắc Kinh hủy ưu tiên đối với hộ chiếu ngoại giao Mỹ

An Liên

Bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Hôm thứ Năm (10/12), Bắc Kinh cho biết họ sẽ thu hồi quyền miễn thị thực đối với những người mang hộ chiếu ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm Hồng Kông và Ma Cao sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn một chục quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền, theo The Epoch Times

Bắc Kinh cho biết họ cũng sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt đối ứng với một số quan chức Hoa Kỳ, thành viên Nghị viện, nhân viên tại các tổ chức phi chính phủ và thành viên gia đình của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối cho biết tên của những người bị trừng phạt hoặc khi nào lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu.

Trong tuần này, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với 14 quan chức Trung Quốc vì những người này tham gia vào quá trình thúc đẩy luật an ninh quốc gia mới nhắm vào việc hạn chế quyền tự do của người dân Hồng Kông.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt Huang Yuanxiong, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Wucun ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, và vợ của ông này vì tham gia vào các hoạt động “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” đối với các học viên Pháp Luân Công, môn tu luyện Phật Gia theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Trong khi đó, hôm thứ Tư(9/12), Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với WanKuok Koi, một trùm tội phạm khét tiếng.

Wan được cho là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một .tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Related posts