Ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19 của Đại học Queensland

Tuyên bố ngày 11.12.2020 Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ quyết định ngừng thử nghiệm vaccine của Đại học Queensland (UQ) trên người sau khi loại vaccine báo động giả về sự hiện diện của virus HIV.

Vaccine ngày thuộc chương trình phối hợp giữa UQ và hãng bào chế dược phẩm CSL nhưng kết quả không được như mong muốn. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 trên 216 tình nguyện viên không thể hiện tác dụng phụ nghiêm trọng nhưng một số người tham gia thử nghiệm đã báo là nhiễm virus HIV nhưng kết quả kiểm tra cho thấy họ hoàn toàn “sạch sẽ”. Tuy nhiên giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm sẽ vẫn được tiến hành để thu thập và phân tích dữ liệu để rút kinh nghiệm cho các nghiên cứu sau.

Việc này khiến chính phủ liên bang phải dốc tiền mua thêm 31 triệu liều vaccine Covid-19 của các hãng dược phẩm AstraZeneca và Novavax. Như vậy, số lượng vaccine ngừa Covid-19 mà Úc đặt mua từ hãng dược AstraZeneca sẽ tăng lên 53.8 triệu liều, đồng thời số vaccine đặt mua của Novavax sẽ lên đến 51 triệu liều.

Trong một tuyên bố liên quan, Bộ Y tế nước này khẳng định Úc là một trong những quốc gia có tỷ lệ mua và cung cấp vaccine nhiều nhất trên thế giới. Cho đến nay Úc đã đặt mua hơn 140 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, đủ để cung cấp cho người dân và hoàn thành sớm chương trình tiêm vaccine ngăn chặn đại dịch trong năm 2021. Bên cạnh đó, ngoài việc bảo đảm vaccine cho khoảng 26 triệu người dân, số lượng vaccine đặt mua còn được sử dụng để viện trợ các nước trong khu vực chống lại đại dịch toàn cầu.

Related posts