Nghị sĩ Úc đề xuất chính phủ xem xét chính thức công nhận Đài Loan

Khi căng thẳng ngoại giao và thương mại bùng phát giữa Trung Quốc và Úc, Nghị sĩ George Christensen đã kêu gọi chính phủ Úc xem xét nghiêm túc việc chính thức công nhận Đài Loan.

Nghị sĩ George Christensen

Kể từ khi Úc bắt đầu kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch Viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc vào tháng 4, quan hệ giữa Bắc Kinh và Sydney đã nhanh chóng xấu đi. Chính quyền Trung Quốc trong năm nay đã áp thuế đối với lúa mạch Úc, cấm một số lò giết mổ thịt bò, mở rộng lệnh cấm và thuế đối với rượu vang đỏ và gỗ, và gần đây đã đình chỉ nhập khẩu than.

Cho đến nay, ít nhất 13 ngành hàng của Úc đã bị Trung Quốc áp thuế suất cao hoặc cấm nhập khẩu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mới đây còn đăng tải bức ảnh giả mạo về một người lính Úc kề dao vào cổ em bé Afghanistan, đã khiến Úc hết sức phẫn nộ.

Hôm thứ Ba (15/12), Sky News trích dẫn tuyên bố của Nghị sĩ Christensen cho biết rằng Trung Quốc đang cố gắng gửi một thông điệp dọa nạt đến các quốc gia trên thế giới để yêu cầu các nước phải phù hợp với chương trình nghị sự của họ bằng cách biến Úc thành “chuột lang”. Theo cách này, Trung Quốc muốn cảnh báo các nước chớ làm điều mà Trung Quốc có thể không hài lòng.

Ông kêu gọi các nước trong thế giới tự do cùng nhau liên kết và đứng lên chống lại Trung Quốc. Sau đó, nhà lập pháp cáo buộc Bắc Kinh sử dụng thương mại để can thiệp vào chính trị trong nước ở các nước khác.

Ông cũng hối thúc Thủ tướng Scott Morrison xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm việc thay đổi luật đầu tư nước ngoài để chặn quyền sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Ông đề nghị đánh thuế quặng sắt của Úc đối với các nhà máy thép của Trung Quốc và sử dụng số tiền thu được để trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Bắc Kinh.

Ông Christensen sau đó đề xuất các hành động chính trị được đảm bảo sẽ làm Trung Quốc nổi giận, chẳng hạn như công nhận ngoại giao chính thức với Đài Loan.

Ông nói: “Điều mà Trung Quốc không mong muốn nhất là để Úc chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia.”

“Nếu Trung Quốc muốn chơi cứng rắn, Úc cũng có thể,” ông kết luận.

Úc mới đây cho biết đã kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) do áp thuế chống bán giá phá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Úc.

Trả lời các phóng viên trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết chính phủ Úc nên xem xét lại các cáo buộc của mình và “sửa chữa sai lầm” thay vì đệ đơn lên WTO.

Thanh Thủy (theo Taiwan News)

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng rõ ghi nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Related posts