Vương Kỳ Sơn – lão đại “Lam Kim Hoàng” trong ĐCSTQ?

Ngụy Tấn

Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ, ngoài sự thao túng của giới “cá sấu đầm lầy”, cộng thêm sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những năm qua, làm cục diện càng trở nên phức tạp hơn. Góp phần không nhỏ, phải kể đến vai trò của Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, người từng làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng.
Có quan điểm cho rằng ông Tập Cận Bình có khả năng đã cho phép Vương Kỳ Sơn quyền tuyển chọn người kế nhiệm. (Ảnh: Foreign and Commonwealth Office/Flickr)

Thủ đoạn xâm nhập cộng đồng quốc tế một cách không thể chấp nhận nổi lại được ĐCSTQ lựa chọn, đó chính là sử dụng chiêu thuật “Lam Kim Hoàng” (“Lam” chỉ việc kiểm soát mạng lưới internet, “Kim” chỉ việc dùng kim tiền để mua chuộc và “Hoàng” là chỉ việc dùng phụ nữ đẹp để dụ dỗ và uy hiếp).

Gần đây, ông Địch Đông Thăng – “tham mưu cấp cao” của ông Tập Cận Bình, tiết lộ rằng ĐCSTQ “có thể giải quyết được Phố Wall và phe kiến chế ở Mỹ”, đồng thời ám thị “có quan hệ làm ăn với những người của ông Biden”, đoạn video phát biểu trên bị lộ ra ngoài đã gây chấn động trong cộng đồng.

Tiếp theo đó, câu chuyện về nữ gián điệp Phương Phương (Fang Fang) thâm nhập vào vòng chính trị nhạy cảm của Hoa Kỳ thông qua việc hối lộ tiền (gây quỹ chính trị) và hối lộ tình dục trong thời gian dài, cũng gây sốc về mức độ “kịch liệt” của các thủ đoạn mà Trung Quốc sử dụng để làm suy tàn nền chính trị Hoa Kỳ.

Theo tình báo Mỹ cho biết, nữ gián điệp Fang Fang đã “tình cờ” bị phát hiện khi họ đang theo dõi một mục tiêu Trung Quốc khác bị tình nghi tiến hành các hoạt động gián điệp. Quan chức này bị nghi ngờ đã sử dụng lãnh sự quán San Francisco làm cơ sở để tuyên truyền với các chính trị gia Mỹ ở cấp tiểu bang và địa phương, kể cả việc mời họ đi “du lịch” Trung Quốc.

Tiếp theo, còn có một danh sách bí mật dài dằng dặc, thông tin của gần hai triệu đảng viên thâm nhập vào Hoa Kỳ bị lộ. Trung Quốc đã lên kế hoạch nhiều năm trước, đưa người cài cắm vào các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nhiều quốc gia, các doanh nghiệp đa quốc gia và cơ sở nước ngoài. Những người này sau đó sẽ sử dụng các thủ đoạn đa dạng để giúp ĐCSTQ đạt được các mục tiêu cần thâu tóm.

Cựu bí thư thứ nhất của lãnh sự quán ĐCSTQ ở Sydney, ông Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin) từng nói rằng các khoản hối lộ Trung Quốc trao cho các chính trị gia nước ngoài thậm chí còn lớn hơn nhiều so với số tiền quyên góp chính trị. Cụ thể các chính trị gia đã bị mua chuộc bằng rất nhiều tiền và đãi ngộ, kể cả việc đưa những người này sang “thăm” Trung Quốc. Tại đây, họ được đi du lịch, được hưởng chế độ đãi ngộ đối như hoàng đế một cách miễn phí. Trong đó, bao gồm cả việc một số công ty Trung Quốc hoặc do Trung Quốc hậu thuẫn để thuê gái mại dâm cho các quan chức Úc thăm viếng. Để rồi sau khi trở về nước, nhiều quan chức Úc ngay lập tức thay đổi thái độ. Ngay cả một số phóng viên truyền thông cũng trở nên “yêu quý” đảng hơn sau chuyến du lịch và trở thành công cụ thoa son đánh phấn cho đảng.

Ngày 19/7 năm nay, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành một tổ chức chuyên về nghiên cứu AI (Trí tuệ nhân tạo) Cyrus A. Parsa đã cho đăng một video trên Twitter, nói rằng các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã bị ĐCSTQ quay lén các đoạn video nhạy cảm. Ông nói, “Họ đã theo chính phủ khóa trước đến thăm Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan và còn có cả hòn đảo mà mọi người đang bàn tán.”

Ông Hồ Lực Nhâm (Hu Liren), doanh nhân Thượng Hải sống lưu vong tại Hoa Kỳ còn tiết lộ vào tháng Tư năm nay rằng, việc ĐCSTQ hối lộ tiền và tình dục đã lôi kéo được các nhân vật chính khách quan trọng của nước ngoài. Ông Hồ Lực Nhâm đã đăng trên Twitter rằng Bộ Ngoại giao ĐCSTQ có một đội “nhân viên ngoài biên chế” ở Bắc Kinh chuyên tìm kiếm những phụ nữ xinh đẹp dùng để “lên giường” với chính trị gia nước ngoài khi đến thăm Trung Quốc. Những mỹ nhân này được chi trả một khỏa tiền kếch xù để làm hài lòng các chính trị gia. “Tú bà” khoảng 50, 60 tuổi, có mối quan hệ tốt với Bộ Ngoại giao là người chuyên tìm kiếm những phụ nữ đẹp này cho Bộ.

Trong cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ đã nổ ra một số lượng lớn các vụ bê bối về việc chính trị gia cấu kết với ĐCSTQ. Điển hình là vụ “bê bối ổ cứng” của Hunter Biden bị lộ, gia đình Biden bị cuốn vào cuộc hỗn loạn chính trị làm ăn với ĐCSTQ, đồng thời gây ra hàng loạt vụ tranh luận về bầu cử Mỹ và dư luận thế giới.

Ở Trung Quốc, các doanh nhân trông rất bình thường và dường như không liên quan đến thế lực nào thì thực chất lại là “găng tay trắng” của các quan chức cấp cao thuộc các phe phái khác nhau trong nội bộ ĐCSTQ. Chính quyền các cấp đã cấu kết với các thương nhân và xí nghiệp để làm những việc bẩn thỉu. Con trai Hunter của ông Joe Biden đã bị một doanh nhân “găng tay trắng” của quan chức cấp cao ĐCSTQ bí mật chụp ảnh khi đang thực hiện các hành vi dâm loạn. Mà quá trình điều tra tham nhũng của Vương Kỳ Sơn lại vừa khớp “tình cờ” tịch thu được bằng chứng đó. Đây đã trở thành một thủ đoạn hiệu quả được ĐCSTQ sử dụng để uy hiếp các con tin.

Tuy nhiên, ông Vương Kỳ Sơn không đơn giản chỉ là đi tịch thu tài liệu đen về các đối tượng trên chính trường và giới kinh doanh nước ngoài từ các “găng tay trắng” của mình, mà ông ta còn là một lão đại “Lam Kim Hoàng” chủ động tạo các trò giăng bẫy.

Tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, Vương Kỳ Sơn đã rời tất cả các chức vụ trong đảng và giữ lại duy nhất chức Phó chủ tịch nước. Khi gặp các vị khách nước ngoài, ông ta giới thiệu rằng mình “bây giờ có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch thực hiện một chút ngoại giao nghi lễ”. Cái gọi là “một chút ngoại giao nghi lễ” này không phải là làm chút chuyện nhỏ tiếp đón mà thôi. Ý nghĩa chính trị đằng sau đó là sự cân đối công khai và bí mật trong quan hệ đối ngoại. Với tư cách là Phó Chủ tịch nước, họ Vương có thể còn đang nắm lãnh đạo chủ chốt điều phối các vấn đề đối ngoại cho đảng.

Trước đây, ông Vương Kỳ Sơn từng có thời gian dài làm mảng tài chính cho đảng, từ lâu đã rất thông thạo giới tinh hoa Phố Wall ở Mỹ. Đối với nhóm người đặc biệt này, ông cũng đã rất thành thạo sử dụng các thủ đoạn “Lam Kim Hoàng” được coi là “ma khí” rất hữu hiệu.

Cựu cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon từng nói rằng tham vọng của ĐCSTQ vượt quá cả Hitler, và luôn ôm mộng trở thành bá chủ thế giới. Ông nói rằng Vương Kỳ Sơn đã thao túng giới tinh hoa Phố Wall và biến họ thành những nhân vật vận động hành lang cho đảng. Lấy mối lợi kiếm tiền lớn ở Trung Quốc để làm mồi nhử, mở ra các kênh đầu tư vào các trường đại học Mỹ và mua lại các tổ chức tư vấn của Mỹ, các công ty Mỹ và thậm chí cả công dân Mỹ.

Ông Bannon nói, những người này ban đầu có thể nói rằng họ đang rất bận rộn, nhưng chỉ cần Vương Kỳ Sơn nói một câu kiểu như “Các bạn, nghe này, chúng ta sẽ có một cuộc họp, và tôi hy vọng mọi người sẽ xuất hiện.” Họ đến ngó xem thấy đông đủ giới thượng lưu dân chủ phương Tây, các chức sắc Hoa Kỳ làm ăn với người Trung Quốc, những người này chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc.

Nói về “khả năng” của lão đại “Lam Kim Hoàng” Vương Kỳ Sơn còn có một chi tiết quan trọng khác: Vào ngày 22/10/2019, ông Vương Kỳ Sơn với tư cách là đặc phái viên của ông Tập Cận Bình đã tham dự lễ đăng quang của Thiên hoàng Nhật Bản. Lúc này, ông Vương Kỳ Sơn và Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ Elaine Chao đứng ở một góc và nói nhỏ với nhau. Ông Sơn quay lưng về phía máy quay và thỉnh thoảng quay mặt về phía bà Elaine Chao, còn bà Chao thì mỉm cười và thường xuyên gật đầu. Hai người nói “thì thầm” trong vài phút, và những gì họ trao đổi với nhau vẫn là một bí ẩn.

Bà Elaine Chao sinh ở Đài Loan và nói thông thạo tiếng phổ thông, là bộ trưởng gốc Hoa đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong thời Tổng thống Ronald Reagan, bà là người kiên quyết chống lại sự bành trướng của ĐCSTQ và ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), nhưng gia đình bà lại có quan hệ chính trị và kinh doanh chặt chẽ với Bắc Kinh, bao gồm gia đình Giang Trạch Dân.

Chồng của bà Elaine Chao là Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ và là Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitch McConnell. Vào ngày 15 /12, ông McConnell đã bất ngờ chúc mừng “chiến thắng” của ông Biden. Ngay sau phát biểu của mình tại Thượng viện, ông McConnell và một số cấp phó của ông còn hối thúc các nghị sĩ đảng Cộng hòa ngừng thách thức kết quả bầu cử khi Quốc hội tổ chức phiên điều trần vào ngày 6/1 để chứng thực phiếu Cử tri đoàn.

Nguyên nhân ông McConnell làm điều này vẫn là điều khó đoán, nhưng kết quả đã khơi dậy sự chỉ trích từ các đảng viên Đảng Cộng hòa, thúc giục ông Trump sử dụng đặc quyền tổng thống được Hiến pháp ban cho để kết thúc cuộc “đảo chính” này bằng các biện pháp cứng rắn.

Kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, Mỹ và Trung Quốc xảy ra chiến tranh thương mại, ông Vương Kỳ Sơn, vốn là người được chủ tịch Tập Cận Bình giao nhiệm vụ “quan trọng” đã nhận phải phần nào mất mát. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, các nhà lãnh đạo Phố Wall đã gặp ông Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh vào ngày 17/9/2018, trong một nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, nhưng có vẻ khó đạt được kết quả. Chính quyền Trump đã khiến ĐCSTQ và những người được gọi là giới tinh hoa của Phố Wall cùng giới “cá sấu đầm lầy” bất bình. Điều họ muốn là bắt tay lật đổ Tổng thống Trump, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gian lận và hỗn loạn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.

Ngụy Tấn

Related posts