Coronavirus NSW: Các tiểu bang đã đóng cửa biên giới với Sydney

Những diễn biến mới nhất xảy ra ngoài sự mong đợi của mọi người Úc. Cơ hội để gia đình bạn bè xuyên liên bang đoàn tụ trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới coi như tiêu tan sau khi các tiểu bang Tây Úc, Nam Úc, Queensland và Victoria tuyên bố đóng cửa biên giới với Sydney.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews vừa tuyên bố trưa nay, thành phố Sydney (Greater Sydney) bao gồm Sydney, Blue Mountains, Central Coast được xem là vùng “Red Zone”, có nghĩa là cư dân các vùng này đến Victoria sau 12 giờ đêm tối nay sẽ bị cách ly tại khách sạn 14 ngày tự trả tiền.

“Kể từ 12 giờ đêm tối nay, tất cả các cư dân của Greater Sydney được xem là vùng “đỏ” và không được phép đến Victoria,” ông nói trong buổi họp báo chiều nay.

Queensland, Victoria và Nam Úc đều ban hành lệnh giới hạn đối với cư dân Sydney sau sự bùng phát dịch bệnh tại các vùng ở bờ biển phía bắc Sydney.

Sau Victoria, Thủ hiến Nam Úc Steven Marshall cũng tuyên bố tương tự.

Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk xác nhận sẽ đóng cửa biên giới với Sydney kể từ 1am sáng mai.

Cư dân đang ở QLD đang ở NSW được có thêm thời gian cho đến 1am ngày thứ Ba để trở về. Bất cư cư dân nào trở về sau ngày đó phải đi thử nghiệm và cách ly tại nhà.

Tây Úc là tiểu bang đầu tiên đóng cửa với Sydney từ 12 giờ đêm thứ Bảy vừa qua.

Related posts