Hoa Kỳ sẽ trở thành đặc khu như Hồng Kông

Ls Lê Đức Minh

Từ khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, nhiều người trên thế giới đã có cơ hội có một cái nhìn khác về đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Ngay từ thời của tổng thống Obama, đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã từng bị chế giễu là một đảng anh em của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong hai nhiệm kỳ của ông Obama mối quan hệ của hai đảng Dân Chủ Hoa Kỳ và đảng Cộng sản Trung Quốc đã được nâng lên một tầm cao có tính cách chiến lược.

Những tin đồn bất tận về những mối quan hệ mờ ám giữa ông Trump và nước Nga cũng bắt đầu nhen nhóm vào cuối thời của ông Obama đó và kéo dài dai dẳng trong suốt ba năm. Bất cứ ai theo dõi sát sao đều có thể nhận ra rằng đã có một ậm mưu của một thế lực nào đó, bằng tất cả sự gian xảo điêu ngoa có tính toán, dồn hết vào một nỗ lực nhằm lật đổ tổng thống Donald Trump. Thế lực này và giới truyền thông Hoa Kỳ đã thông đồng trong một âm mưu cố tình lèo lái dư luận Hoa Kỳ đi xa những vấn đề quan trọng thực tế của chính trị Hoa Kỳ và chính trị toàn cầu. Những gì đang xảy ra hiện nay ở Hoa Kỳ là hậu quả của âm mưu và chiến dịch lật đổ tổng thống Donald Trump.

Đảng Dân Chủ và các thế lực đồng minh tại Hoa Kỳ đang mong muốn điều gì? Tất nhiên cũng không khó để nhận ra, đó chính là họ mong muốn đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị toàn thế giới, muốn nước Mỹ đi theo chủ nghĩa xã hội. Người ta cố tình lèo lái dư luận Hoa Kỳ theo chiều hướng căm thù nước Nga, trong khi đó chính Trung Quốc là mối nguy lớn nhất cho sự tồn vong của nước Mỹ, của nền dân chủ Mỹ.

Nhiều người trong nhiều quốc gia, thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cũng đã từng nghi ngờ về mối liên hệ mật thiết giữa Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài. Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã không hề giấu giếm điều đó khi nói với người dân Mỹ rằng Trung Quốc “không phải là kẻ thù”. Ông Biden sau đó đã rút lại lời phát biểu này. Tuy nhiên mọi người ai cũng đã nghe ông Biden tuyên bố hùng hồn như thế.

Điều này chắc không có gì ngạc nhiên lắm với bà Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein. Người tài xế riêng của bà này trong suốt 20 năm là một điệp viên của tình báo Hoa Nam. Chồng bà ông Richard Blum một thương gia giàu sụ cũng kiếm được bộn tiền từ việc làm ăn với Trung quốc. Cựu chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từng là khách mời trong buổi Lễ Tạ ơn của gia đình bà Dianne Feinstein.

Và điều này cũng sẽ không có gì ngạc nhiên lắm đối với ông Michael Bloomberg, ứng cử viên Tổng thống được đề cử của Đảng Dân chủ năm 2020, người thậm chí còn kiếm được nhiều tiền một cách ngon lành hơn cả ông bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Trên thực tế, những lời ca ngợi đảng Cộng sản Trung Quốc của ông này đã dẫn đến việc tập đoàn tài chính Bloomberg cơ hội hốt đô la trên đất nước đang phát triển đông dân nhất thế giới, thị trường béo bở nhất thế giới của tư bản phương Tây.

Tuy nhiên, chính trị gia Đảng Cộng hòa, ông Richard Grenell đã mô tả trên chương trình truyền hình Hannity của Fox News, hôm 9/12, rằng những tai tiếng liên quan đến những nhân vật tiếng tăm nói trên chỉ là một “phần nổi của tảng băng chìm”.

Dân biểu Eric Swallwell – Nghị sĩ đảng Dân chủ của tiểu bang California, mới đây đã dính vào một vụ xì căng đan mỹ nhân kế với một điệp viên Trung Quốc xinh đẹp tên là Phương Phương. Cô này được biết đến với tên địa phương là Christine Phương, một điệp viên xinh đẹp của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ông dân biểu Swalwell bị yêu cầu từ chức sau khi bị cáo buộc bắt tay với gián điệp Trung Quốc.

Nhưng phần còn lại của “tảng băng chìm” mà ông Grenell đề cập đến là gì? Tất nhiên, sau cuộc bầu cử tổng thống, FBI đã có động thái tống cổ các quan chức bị dính vào những cái bẫy mỹ nhân kế của tình báo Trung Quốc ra khỏi hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ đã quá muộn Trung Quốc đã có gần 20 năm với các đời tổng thống Bill Clinton và Obama để cài cắm gián điệp vào sâu và bao trùm mọi lĩnh vực chính trị và xã hội ở Hoa Kỳ.

Ông Grenell, người mà có lẽ sẽ được người ta nhớ tới khi gần đây đã trở thành Giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, và do đó sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều nguồn thông tin mật và có nhiều điều để nói.

“Eric Swalwell đã làm chính xác những gì người Trung Quốc muốn,” ông Grenell nói với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News hôm thứ Tư (ngày 9/12). “Chúng ta cần phải tìm ra, còn những người nào nữa? Và tôi có thể nói với các bạn mà không cần phải tiết lộ quá nhiều thông tin tình báo, đây là phần nổi của tảng băng chìm mà Trung Quốc đang sử dụng như một đòn bẩy để đặt lên các chính trị gia của chúng ta. Vẫn còn nhiều, rất nhiều nữa, còn có rất nhiều thị trưởng, thống đốc và những nhân vật cao cấp.”

Chúng ta đã từng nghe người cộng sản tuyên bố rằng bọn tư bản là bọn ham mê tiền bạc, và để có tiền bọn tư bản sẳn sàng bán cả linh hồn cho quỷ. Chính vì thói đam mê tiền bạc vô độ này, người cộng sản tin rằng họ sẽ cho bọn tư bản ăn tiền đến chết và đào mồ chôn luôn chủ nghĩa tư bản thế giới. Vậy tiền bạc và lòng tham của đám chính khách Hoa Kỳ chính là huyệt mộ mà họ đã đào ra cho chính họ và đất nước Hoa Kỳ.

Người Trung Quốc có rất nhiều tiền và họ sẵn sàng tận dụng nó, họ biết rõ rằng tất cả, hoặc gần như tất cả mọi người, đều có một mức giá của mình, ngay cả những giáo sư hóa học lừng danh của Harvard cũng đã từng “đi lại” với Viện Công nghệ Vũ Hán, Trung Quốc.

Và nhân nói về tiền, giờ đây chúng ta đã nhìn thấy những tấm màn đang dần được vén lên, như thể chúng ta đã chờ đợi điều này từ lâu, một lần nữa sau cuộc bầu cử, rằng Hunter và James Biden, con trai và anh trai của người đàn ông mà giới truyền thông gọi là Tổng thống đắc cử, đã bị điều tra trong một thời gian dài về gian lận thuế và các hoạt động rửa tiền đối với nguồn tiền nhận từ Trung Quốc.

Về bản chất, Đảng Công Sản Trung Quốc đang cố gắng mua, và thực tế họ đã mua được rồi, một phần lớn của Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới bằng tiền và bằng rất nhiều tiền.

Gần đây, đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị mua cảng Genoa của nước Ý với giá 1 tỷ đô la. Nguyên nhân được cho là vì thành phố này là nơi đang xây dựng trung tâm cáp Internet mới của châu Âu và sẽ kiểm soát mọi thông tin liên lạc của lục địa này.

Xem ra FBI và các cơ quan an ninh tình báo tại Hoa Kỳ như CIA có vẻ quá chậm chạp trong việc cung cấp thông tin và cố gắng trì hoãn việc cung cấp thông tin có thể cho đến sau cuộc bầu cử. Tại sao? Chỉ có một cách giải thích. Đó là các phòng ban quan trọng của Cục Tình báo Trung ương và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ từ lâu đã hợp tác với Trung Quốc. Nhiều người không chấp nhận điều này. Nhưng có lẽ hiện nay họ nên suy nghĩ lại.

Nhiều người trong hệ thống chính trị Mỹ, FBI và CIA chắc hẳn đã ngây thơ tin rằng con đường mà Trung Quốc đang bước tới cũng chính là con đường Thế giới nên đi theo, và trong một số trường hợp, họ ngay cả phản đối cũng không mà thậm chí còn ủng hộ.

Và trong tất cả những trường hợp khác, họ, cũng như rất nhiều người, đều muốn kiếm lợi thông qua những đơn đặt hàng mới từ Trung Quốc. Chung quy lại cũng là tiền.

Người Trung Quốc đi guốc trong bụng người Mỹ và biết rõ lòng tham tiền vô độ của bọn tư bản Mỹ, của người Mỹ và đang khai thác tối đa lòng tham này để phục vụ cho những mục đích chính trị và kinh tế của Trung Quốc, thông qua các giới doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và truyền thông cũng như Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Không những thế, nhiều đảng viên Cộng hòa cũng tham gia cuộc chơi. Đây mới chính là điều khiến cuộc bầu cử năm 2020 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Rõ ràng nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn cực kỳ rối loạn vì sự chia rẽ trầm trọng. Đây là hậu quả trực tiếp của việc đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua mạng lưới nhân sự của họ, bố trí tại Hoa Kỳ trong hai thập niên qua, đang can thiệp thô bạo vào hệ thống chính trị và nên dân chủ của Hoa Kỳ. Và đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã công khai chủ trương hợp tác với Trung Quốc, quyết chống lại chủ trương cô lập Trung Quốc của tổng thống Donald Trump.

Nếu ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1, thì có thể trong một tương lai gần, nước Mỹ cũng sẽ có khả năng biến thành một dạng “đặc khu” của Trung Quốc, dưới quyền điều hành của đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ có thể sẽ đổi tên cho nó phù hợp hơn với bối cảnh chính trị mới.

Related posts