Đài Loan theo dõi tàu sân bay Trung Quốc

Triệu Hằng

Ảnh minh họa: Wikimedia.

Quân đội Đài Loan đã triển khai 6 tàu và 8 máy bay để giám sát tàu sân bay Sơn Đông, hàng không mẫu hạm bản địa đầu tiên của Trung Quốc, khi nó đi qua eo biển Đài Loan, theo Taiwan News.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, tháp tùng Sơn Đông là 4 tàu hộ tống khi nó rời cảng Đại Liên, Trung Quốc vào ngày 17/12 và đi về phía nam, quá cảnh eo biển Đài Loan.

Hải quân Đài Loan đã cử 6 tàu chiến, Không quân Đài Loan huy động 8 máy bay để giám sát nhóm tàu sân bay Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, đây là lần thứ hai tàu Sơn Đông quá cảnh qua eo biển Đài Loan. Hành trình qua eo biển lần đầu tiên của Sơn Đông diễn ra vào ngày 26/12/2019.

So với tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh có thể chở 36 máy bay, trong đó có 24 tiêm kích, tàu Sơn Đông có thể mang theo tổng cộng 44 máy bay, trong đó có 32 tiêm kích.

Trong ba tháng qua, Bắc Kinh đã thường xuyên đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan nhằm đe dọa đảo quốc này.

Related posts