Tổng thống Trump ân xá 26 người, không có tên Julian Assange

Triệu Hằng

Ảnh: Tòa Bạch Ốc.

Tòa Bạch Ốc hôm 23/12 phát đi thông cáo báo chí cho biết, Tổng thống Trump đã cấp Ân xá hoàn toàn 26 người và giảm một phần tội trạng trong các bản án của 3 người khác.

Toàn văn thông báo đăng trên trang web chính thức của Tòa Bạch Ốc.

Trong danh sách những người được ân xá hoàn toàn vào dịp Giáng sinh năm nay không có hai cái tên đã đợi từ lâu, đó là sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange và cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Assange và Snowden đã tung ra những thông tin tuyệt mật liên quan tới chính quyền Obama và cá nhân cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton, nhiều người coi họ là anh hùng và đáng được ân xá vì đã phơi bày góc khuất của chính quyền thuộc phe Dân chủ, trong khi số khác thì coi họ như những người phản quốc.

Thượng Nghị sĩ Rand Paul là một trong những người đầu tiên đã kêu gọi Tổng thống Trump ân xá Edward Snowden. Bởi theo ông: “Điều quan trọng cần nhớ là Snowden đã rò rỉ thông tin về ‘hành động gián điệp vi hiến’, và anh ấy đã làm như vậy sau khi chứng kiến Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper của Obama nói dối khi tuyên thệ”.

Vị nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng cáo buộc rằng, Obama đã cố gắng che đậy thực thể gọi là “nhà nước ngầm” bằng cách lên án Snowden và gán cho Snowden tội phản quốc.

Trong đợt ân xá này có hai cái tên đáng chú ý là Paul Manafort và Roger Stone.

Về Paul Manafort, thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết: Tổng thống Trump ban hành một lệnh ân xá hoàn toàn cho Paul Manafort, người bị truy tố trong “trò lừa bịp thông đồng với Nga”. Manafort đã phải ngồi tù hai năm, trong đó có một khoang thời gian bị biệt giam, bị đối xử tồi tệ hơn cả những người phạm trọng tội.

Về Roger Stone, thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết: Tổng thống Trump đã cấp một ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho Roger. Tổng thống Trump trước đó đã ký giảm án cho ông Stone vào tháng 7 năm nay. Ông Stone đã 68 tuổi và đau ốm, và cũng bị đối xử rất bất công liên quan đến cuộc điều tra “thông đồng với Nga”.

Related posts