Bộ Ngoại giao Nga bị mất trộm một triệu đô la Mỹ tiền mặt

Thanh Trúc

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: Từ video của Channel 4 News)

Bộ Ngoại giao Nga đã mất khoảng một triệu đô la Mỹ sau khi tiếp nhận thanh toán bằng tiền mặt 1,5 triệu đô phí dịch vụ lãnh sự từ Iran, theo RT.

Truyền thông Nga ngày thứ Năm (24/12) đưa tin số tiền trên bị đánh cắp từ trụ sở Bộ ngoại giao tại quảng trường Smolenskaya, thủ đô Moskva. Bộ Ngoại giao Nga sau đó xác nhận mất “khoản tiền mặt lớn tại ban tài chính và tiền tệ” vào năm 2019. Cơ quan chức năng đã hoàn tất điều tra và tòa án đang thụ lý vụ án.

Các nhân viên ngoại giao Nga trước đó chuyển 1,5 triệu đô la Mỹ tiền mặt tới văn phòng của Natalia Agaltsova, chuyên viên cao cấp của ban tài chính và tiền tệ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, trong hai chiếc túi và một hộp đựng rượu vodka. Agaltsova cho biết đã nhấn nút báo động khi đếm tiền mặt và phát hiện rằng mỗi cọc tiền chỉ có tờ 100 đô la Mỹ ở một đầu, phần còn lại bị thay thế bởi tờ 1 đô la Mỹ.

Iran thanh toán phí dịch vụ lãnh sự bằng tiền mặt cho Nga do các ngân hàng của họ bị Mỹ trừng phạt. Chính quyền của quốc gia Trung Đông được cho là đã bàn giao số tiền cho đại sứ Nga tại Tehran.

Truyền thông Nga đưa tin ông Agaltsova bị bắt, sau đó chịu lệnh quản thúc tại gia trong lúc chờ cơ quan chức năng điều tra vụ mất tiền.

Related posts