Cạn ngân khố, Bắc Kinh tung chiêu ‘chống độc quyền’ moi tiền doanh nghiệp tư

Thiện Phong

Ảnh: Youtube/NTDAPTV.

Tại thời điểm khi mà tình hình kinh tế Trung Quốc ngày một xấu đi, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu tiến hành điều tra “chống độc quyền” đối với các công ty nước ngoài, công ty liên doanh và công ty Trung Quốc, nhiều tập đoàn lớn đã bị điều tra và xử phạt, theo Epoch Times.

Ngày 25/12, “Báo cáo thường niên thực thi luật chống độc quyền của Trung Quốc (năm 2019)” do Cục Giám sát Thị trường Nhà nước Trung Quốc đưa ra cho thấy, trong năm 2019, nhà chức trách Trung Quốc tổng cộng đã lập hồ sơ điều tra 103 trường hợp độc quyền, kết án 46 trường hợp với mức phạt 320 triệu Nhân dân tệ (NDT).

Trong đó, công ty sản xuất ô tô Changan Ford, liên doanh 50:50 giữa Công ty ô tô Changan và Ford Motor, bị phạt 162,8 triệu NDT vào tháng 6/2019; công ty Toyota Motor của Nhật Bản  bị phạt hơn 87,61 triệu NDT vào tháng 12/2019; công ty East Man của Mỹ bị phạt hơn 24,37 triệu NDT vào 4/2019; công ty II-VI Photonics  với 100% vốn của Mỹ bị điều tra vào 2/2019.

Báo cáo cũng đề cập đến việc xúc tiến các cuộc điều tra đối với nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng như: Samsung (Hàn Quốc), Hynix (Hàn Quốc), Micron (Mỹ), DuPont (Mỹ), Ericsson (Thụy Điển), v.v..

Ngoại giới phổ biến nhìn nhận rằng, cái gọi là “chống độc quyền” ĐCSTQ đưa ra chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để “moi tiền” từ các tập đoàn lớn, bởi nền kinh tế Trung Quốc ngày một xấu đi.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một số chủ doanh nghiệp tư nhân và quốc hữu hóa tài sản của họ. Sau đó, ĐCSTQ lại tiếp tục “sờ gáy” ngành giải trí Trung Quốc, trong đó Phạm Băng Băng bị phạt 889 triệu NDT, các diễn viên nổi tiếng khác trong ngành điện ảnh và truyền hình tổng cộng bị nộp phạt ít nhất 11,747 tỷ NDT tiền thuế. 

Hiện tại, ĐCSTQ đã nhắm “con dao đồ tể” đến những gã khổng lồ Internet Trung Quốc.

Ngày 14/12, ba tập đoàn công nghệ lớn gồm Alibaba, Tencent và SF Express đều lần lượt bị nhà chức trách ĐCSTQ điều tra và xử phạt 500.000 NDT vì “vi phạm luật chống độc quyền”. Ngày 24 /12, Cục Giám sát Thị trường Nhà nước đã tiến hành điều tra lập pháp đối với Công ty TNHH Tập đoàn Alibaba vì nghi ngờ có hoạt động độc quyền như “chọn một trong hai”.

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa (Feng Chongyi), chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, nói với Thời báo Epoch Times rằng vấn đề căn bản của cái gọi là chống độc quyền của ĐCSTQ là quốc khố trung ương đã cạn sạch tiền, thế nên mới “tung chiêu” để moi tiền túi của những tập đoàn tài chính và những công ty lớn để lấp vào.

Related posts