Cư dân Sydney không được tụ tập để xem pháo bông ở Harbour Bridge năm nay

Thủ hiến NSW Berejiklian cấm không cư dân không được tụ họp chung quanh Sydney Harbour để xem pháo bông vào đêm Giao Thừa tối thứ Năm này.

Truyền thống cấm trại tại các park chung quanh Sydney Harbour năm nay cũng bị cấm ngoại trừ có giấy phép của council.

SYDNEY, AUSTRALIA – NewsWire Photos DECEMBER 23, 2020. Premier of New South Wales Gladys Berejiklian speaks during a Press Conference with NSW Chief Health Officer Dr Kerry Chant and Minister for Health Brad Hazzard to provide a COVID-19 update in Sydney Australia. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

Ms Berejiklian cũng kêu gọi người dân Sydney kiềm chế “không ôm và hôn nhau” để chúc mừng một năm mới như trước đây lúc đồng hồ gỏ 12 giờ đêm.

Trong lúc đó, khách đã đặt bàn ở các nhà hàng tại trung tâm thành phố vẫn có thể đến nhưng phải có giấy phép của bộ Y tế.

Mặc dầu luật nghiêm khắc như thế nhưng bà Berejiklian lại cho phép người dân tụ tập tại các apartment cao ốc ở chung quanh Sydney Harbour để xem bắn pháp bông lúc 12 giờ đêm Giao Thừa miễn là không quá 10 người.

Và các cư dân địa phương được quyền đến các park để xem pháp bông hoặc picnic miễn là tuân thủ luật an toàn Covid-19.

Chính hai luật “dễ dãi” trên đã khiến cho bà Berejiklian bị một số người chỉ trích cho rằng thông điệp không rõ ràng – một mặt quá nghiêm khắc một mặt quá dễ dãi.

Trong lúc đó thì các cư dân ở vùng biển phía bắc vẫn bị phong tỏa cho đến ngày 9 tháng Giêng.

Cảnh sát đã phạt 9 cư dân ở vùng biển phía bắc, mỗi người $1000 vì đã vi phạm ra khỏi vùng  phong tỏa để tham dự lễ cưới ở trung tâm thành phố Sydney vào cuối tuần qua.

Related posts