Trung Quốc khép tội ‘vượt biên’ đối với các nhà hoạt động Hồng Kông đào thoát

Triệu Hằng

Hong Kong, ngày 6/12/2020 (ảnh: Reuters).

Hôm thứ Tư (30/12), Trung Quốc đã kết án 10 nhà hoạt động Hồng Kông từ 7 tháng đến 3 năm tù vì tội vượt biên trái phép. Họ nằm trong nhóm 12 người đào thoát khỏi Hồng Kông hồi tháng Tám đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, theo Reuters.

Nhóm những nhà hoạt động này đều đã phải đối mặt với các cáo buộc của chính quyền Hồng Kông rằng họ tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở đặc khu kinh tế. Tất cả họ được cho là đã bị giam giữ tại tỉnh Quảng Đông sau khi bị bắt vào ngày 23/8 khi đang trên đường đào thoát sang Đài Loan.

Một tòa án ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã đưa ra phán quyết rằng 8 trong số 12 bị cáo đã phạm tội vượt biên trái phép và kết án họ bảy tháng tù và phạt mỗi người 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.533 USD).

Hai thành viên trong nhóm là Tang Kai-Yin, 31 tuổi, và Quinn Moon, 33 tuổi, đã bị kết tội tổ chức vượt biên trái phép và bị kết án lần lượt là 3 năm tù và 2 năm tù. Ngoài ra, họ còn bị phạt tiền lần lượt là 20.000 và 15.000 nhân dân tệ mỗi người.

Tòa án cho biết, tất cả 10 người đều đã nhận tội. Công tố viên cho biết, hai trẻ vị thành niên cùng đi trên thuyền và đã nhận tội vượt biên trái phép sẽ không bị buộc tội.

Related posts