Bốc hơi 12 tỷ đô la Hongkong, Bubble Mart sắp trở thành Alibaba thứ hai?

Thu Hằng

Ảnh minh họa (DKN).

Ngày 28/12, giá cổ phiếu của Bubble Mart từ vị trí “huy hoàng” sau khi niêm yết đã bất ngờ lao dốc. Mức thấp nhất giảm xuống là 72,05 đô la Hồng Kông/ cổ phiếu, giảm 16,4% so với giá đóng cửa 86,2 đô la Hồng Kông/ cổ phiếu vào hôm trước. Tính đến thời điểm đóng cửa, nó đã bị giảm 9,92%. Khi ĐCSTQ tăng cường giám sát Alibaba và các công ty tư nhân, Bubble Mart có thể bị chính quyền ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ, điều này mang đến nhiều bất ổn cho thị trường.

Theo Epoch Times, Vào ngày 28 tháng 12, cổ phiếu của Bubble Mart mở cửa mạnh và đã giảm gần 10% vào thời điểm đóng cửa. Giá trị thị trường của nó đã bốc hơi gần 12 tỷ đô la Hồng Kông so với ngày hôm trước. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã có bài viết chỉ trích mô hình kinh doanh của Bubble Mart rằng đã hướng giới trẻ vào thói tiêu dùng bất thường.

Theo Daily Economic News, Bubble Mart giảm giá mạnh khi mở cửa ngày 28, có thời điểm giảm hơn 16%, tính đến thời điểm đóng cửa vẫn còn gần 10%. Giá trị thị trường mới nhất là 108,9 tỷ đô la Hồng Kông, so với mức lỗ gần 12 tỷ đô la Hồng Kông của ngày hôm trước.

Vào ngày 25 trước đó, hãng tin Tân Hoa Xã của ĐCSTQ đã đăng một bài báo chỉ trích cơn sốt “hộp đồ chơi bí ẩn” hay còn gọi là “hộp mù” của Pop Mart (tên gọi của Bubble Mart) khiến giới trẻ trở nên nghiện. Mua “hộp mù” rất tốn kém, nhưng giới trẻ lại háo hức có nó, dẫn đến các hành vi tiêu dùng bất thường.

Theo tin tức kinh tế hàng ngày, một số cư dân mạng đã tiết lộ rằng cửa hàng Bubble Mart bị nghi ngờ bán hộp mù “second-hand”.

Cư dân mạng này cho biết, anh đã mua 3 chiếc “hộp mù” tại cửa hàng ở Bubble Mart tại thành phố Vạn Tượng tỉnh Tế Nam, khi trở về nhà thì phát hiện trên hộp có keo màu vàng, tấm thiệp ở một trong những chiếc hộp có nếp nhăn, nghi là đã bị bóc ra. Một số cư dân mạng khác cũng nói rằng họ đã mua phải các sản phẩm second-hand tương tự trong các cửa hàng thực tế của Bubble Mart ở Bắc Kinh và một số nơi khác.

Sau đó, cư dân mạng này nói rằng anh ta đã nhận được thư trả lời chính thức từ Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Pop Mart Bắc Kinh. Sau khi theo dõi, họ đã xác nhận, ngày 14/12, 5 nhân viên phụ trách cửa hàng này đã tự ý mở 11 hộp mù, rồi mua những thứ mình muốn. Ngày 21/12, công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với họ, đồng thời nhận lại toàn bộ số hàng hóa liên quan.

Các “hộp mù” do Bubble Mart bán là những sản phẩm đồ chơi có chứa những con búp bê xinh xắn với biểu cảm dễ thương với kiểu dáng thời trang hoặc các hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh đựng trong một chiếc hộp mờ đục. Người tiêu dùng chỉ có thể mở chúng sau khi mua. Làm sao biết trước bạn sẽ nhận được những gì?

Theo báo cáo, một bộ “hộp mù” thường bao gồm 12 “mô hình bình thường” và 1 “mô hình bí ẩn”, và xác suất thu được “mô hình bí ẩn” là rất thấp. Trên sàn giao dịch đồ cũ, giá của những món “đồ bí ẩn”, “đồ nóng” cao gấp chục lần, thậm chí gấp 39 lần so với giá gốc.

Bubble Mart là nhà sản xuất đồ chơi có tên gọi là Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Pop Mart Bắc Kinh, được thành lập năm 2010 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty này được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, với giá phát hành là 38,5 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu và giá trị thị trường hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông.

Kết thúc giao dịch vào ngày 24 tháng 12, tổng giá trị thị trường của Bubble Mart đạt 120,8 tỷ đô la Hồng Kông.

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã chỉ trích mô hình kinh doanh của Bubble Mart, yêu cầu các cơ quan quản lý điều chỉnh mô hình kinh doanh “hộp mù” để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội và giới trẻ.

Một số nhà bình luận kinh tế cho rằng, trong môi trường hiện tại, khi ĐCSTQ đang tăng cường giám sát Alibaba và các công ty tư nhân khác, nó có thể bị chính quyền ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ, điều này mang đến những bất ổn cho thị trường.

Ngày 28/12, giá cổ phiếu của Bubble Mart bất ngờ từ vị trí “huy hoàng” sau khi niêm yết đã lao dốc thê thảm. Mức thấp nhất đã giảm xuống là 72,05 đô la Hồng Kông / cổ phiếu, giảm 16,4% so với giá đóng cửa 86,2 đô la Hồng Kông / cổ phiếu vào ngày hôm trước. Tính đến thời điểm đóng cửa, nó đã bị giảm 9,92%.

Related posts