Coronavirus bùng phát lại ở Victoria

Trong 24 giờ qua Victoria ghi nhận 10 a nhiễm mới.

Tất cả những ca này đều có liên quan đến nhà hàng Thái ở vùng Black Rock, thuộc thành phố Melbourne – nâng tổng số số ca nhiễm liên quan đến nhà hàng này 18 ca.

Số ca nhiễm ở Victoria gia tăng lại

Cũng trong 24 giờ qua, Victoria có 2 ca nhiễm mới phát hiện từ các công dân Úc từ ngoại quốc trở về và đang bị cách ly ở khách sạn.

Vào hôm thứ Sáu, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết có 2 ca nhiễm từ ổ dịch mới ở Victoria đã đến vùng biển phía nam của NSW, khiến cho các nhà hàng và quán cà phê của vùng này đặt trong tình trạng báo động.

Kể từ 12 giờ đêm qua, thứ Sáu 1/1/2021, Victoria đã đóng cửa biên giới với NSW.

Các tài xế đã xếp hàng dài ở biên giới để trở về Victoria kịp thời hạn chót để tránh không bị cách ly 14 ngày.

Victorian Health Minister Martin Foley says authorities won’t apologise for strict measures. Source: AAP

Bộ Y tế Victoria cho biết các ca nhiễm mới ở Victoria có nguồn gốc từ ổ dịch ở miền bắc của Sydney nhưng bộ đang làm việc cực lực để xác nhận rõ đường dây (precise linkage).

“Cuối cùng cả hai NSW và Victoria phải cùng nhau làm việc để ngăn chặc sự bùng phát này, không phải chỉ vì lợi ích của Victoria mà của cả hai tiểu bang,” ông Jeroen Weimar, trưởng Dịch Vụ Xét Nghiệm của Victoria cho biết.

Related posts