Ấn Độ trao trả lính Trung Quốc vượt biên

Henry Trần

Một chốt canh của lính Ấn Độ gần biên giới với Trung Quốc (ảnh: Từ video của DW)

Quân đội Ấn Độ hôm thứ Hai (11/1) thông báo, họ đã trao trả một binh sĩ Trung Quốc bị bắt gần biên giới tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Ladakh, thuộc dãy Himalaya, theo Reuters.

“Binh sĩ của Trung Quốc bị bắt vào ngày 8/1/2021 đã được trả về phía Trung Quốc tại làng Chushul-Moldo [thuộc khu vực Ladakh, Ấn Độ] vào lúc 10h10 ngày hôm nay”, Quân đội Ấn Độ cho hay.

Hôm 9/1, phía Trung Quốc đã kêu gọi Ấn Độ sớm trao trả binh sĩ trên sau khi người này mất tích một ngày trước đó tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Trước đó, Ấn Độ cho biết binh sĩ này đã bị bắt giữ và thẩm vấn về lý do vượt biên. Một sĩ quan Ấn Độ nói rằng binh sĩ được đề cập đã bị bắt tại khu vực phía tây vùng Ladakh, gần biên giới với Tây Tạng.

Đây là lần thứ hai, trong những tháng gần đây, phía Ấn Độ bắt giữ lính Trung Quốc. Vào tháng 10/2020, một binh sĩ Trung Quốc cũng đã vượt biên sang vùng đất của Ấn Độ. Binh sĩ này đã bị quân đội Ấn Độ bắt giữ và trao trả sau đó.

Quân đội Trung-Ấn vẫn tiếp tục đối đầu tại khu vực tranh chấp ở Ladakh. Vào tháng 6/2020, 20 lính Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với lính Trung Quốc. Binh lính Trung Quốc được cho là có thương vong trong cuộc đụng độ này, tuy nhiên Bắc Kinh không công bố thông tin.

Related posts