Reuters: Chính quyền TT Trump tiếp tục giáng đòn xuống Huawei

Hải Lam

Ảnh: Reuters

Các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, chính quyền TT Trump đã thông báo cho một số nhà cung cấp của Huawei, trong đó có cả nhà sản xuất chip Intel, rằng Washington đang thu hồi một số giấy phép bán linh kiện cho công ty Trung Quốc và có ý định từ chối hàng chục đơn cấp phép giao dịch khác với gã khổng lồ viễn thông.

Trong một email mà Reuters thu thập được, Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn ngày 15/1 cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo “ý định từ chối một số lượng đáng kể các yêu cầu cấp phép giao dịch với Huawei và thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đó”.

Email cũng cho biết “nhiều loại” sản phẩm trong ngành bán dẫn sẽ không được phép bán cho Huawei và hỏi các công ty liệu họ đã nhận được thông báo chưa.

Email lưu ý rằng các công ty đã chờ đợi “nhiều tháng” cho các quyết định cấp phép.

Một nguồn tin cho biết, khoảng 150 giấy phép cho lô hàng hóa và công nghệ trị giá 120 tỷ USD đang chờ xử lý. Các giấy phép này bị giữ lại vì các cơ quan của Mỹ chưa thống nhất được liệu chúng có nên được chấp nhận hay không.

Động thái trên của chính quyền TT Trump là chính sách mới nhất trong nỗ lực dài hạn nhằm làm suy yếu nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Washington cho rằng Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.

Huawei bị liệt vào “danh sách đen” của Bộ Thương mại vào tháng 5/2019, bị hạn chế tiếp cận hàng hóa và công nghệ của Mỹ. Các lệnh chế tài của Mỹ đã khiến Huawei đối mặt với nhiều tình thế khó khăn. Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã thừa nhận rằng, Huawei từng ở trong thời khắc sinh tử.

Related posts