Úc: Chặn đứng nguy cơ bùng phát đại dịch đợt thứ ba

Cho đến hôm Chủ Nhật, tiểu bang Victoria đã xác định được 10 người liên quan đến giải Australian Open 2021 nhiễm Covid-19, nhưng may mắn là tất cả đều đang trong giai đoạn cách ly. Tính cùng ngày, đây là ngày thứ tám liên tiếp Australia không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Trước đó, Tuyên bố trong phiên họp Nội các quốc gia hôm thứ sáu (22.1.2021) Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố Úc đã đánh bại làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Làn sóng dịch thứ ba đã bùng phát từ các bãi biển phía Bắc Sydney đã l àm gián đoạn sinh hoạt Christmas, khiến hoạt động đi lại đến NSW Tây Úc và Queensland phải bị hạn chế ] từ đầu tháng 1/2021 nhằm ngăn chặn mối đe dọa của biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến phiên họp nói trên, Úc đã đã ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp không có ca nhiễm nào.

Tại phiên họp trên, Nội các cũng thảo luận chương trình vaccine, dự kiến tiêm chủng hàng loạt từ tháng 2 tới, cũng như các vấn đề nguồn cung vaccine của Pfizer trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Ông Morrison cho biết hiện nhu cầu vaccine trên toàn châu Âu và nhiều nơi khác đang rất lớn nên “chúng ta có thể bắt đầu tiêm chủng với quy mô nhỏ trước khi có thể tiêm đại trà trên diện rộng hơn”.

Hiện nhiều tiểu bang đã đề nghị xuất tăng hạn ngạch tiếp nhận công dân hồi hương. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison khẳng định ưu tiên cao nhất của chính quyền liên bang và các địa phương vẫn là đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân. Chính vì vậy, giới hạn về số lượng người dân trở về trên các chuyến bay hồi hương sẽ không thay đổi cho đến cuộc họp của Nội các liên bang mở rộng tiếp theo vào giữa tháng sau.

Tính từ giữa tháng 9/2020 đến nay, nước này đã cung cấp các chuyến bay và bố trí cơ sở cách ly để đón gần 79,000 người dân trở về nước. Vào thời điểm hiện tại, hơn 40.000 người dân vẫn đang mắc kẹt ở nước ngoài và mong muốn được sớm trở về

Hôm Chủ Nhật chính quyền Victiria thông báo việc xác định được 10 người liên quan đến giải Australian Open 2021 nhiễm Covid-19, 3 trong số 10 người bị Covid-19 liên quan đến giải đấu này mang chủng đột biến có nguồn gốc từ nước Anh và cả 3 người này không phải là tay vợt, đều được cách ly nghiêm ngặt kể từ khi đặt chân đến Australia.

Do giải được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trên thế giới vì vậy, từ hồi giữa tháng, các vận động viên cùng đội ngũ của mình và nhiều quan chức thể thao đã bắt đầu đến Úc để có thể có khoảng 1 tuần được ra ngoài chuẩn bị cho giải đấu sau 14 ngày cách ly bắt buộc.

Hiện tại, 970 người liên quan đến giải, trong đó có ít nhất tay vợt đang phải cách ly nghiêm ngặt. Mặc dù việc cách ly gây cản trở không nhỏ tới việc luyện tập, song sau khi tay vợt Tây Ban Nha đứng thứ 70 thế giới, Paula Badosa, người từng phản đối việc cách ly, công khai thông báo bị mắc Covid-19 đã xoa dịu được sự bực bội của một số vận động viên và khẳng định quy định cách ly nghiêm ngặt là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, dịch Covid-19 đã bùng phát dữ dội lần hai tại Victoria sau khi việc kiểm dịch tại khu cách ly không được tuân thủ. Rút kinh nghiệm từ bài học thực tế này, chính quyền bang Victoria thực thi chính sách đồng nhất và không đối xử ngoại lệ với những người tham dự giải Australian Open 2021.

Related posts