Hà Nội cách ly gần 2.000 học sinh từ Chí Linh Hải Dương về

Quang Minh

Hà Nội cách ly, xét nghiệm Covid-19 gần 2.000 học sinh tham quan ở Hải Dương
Ảnh minh hoạ.

Gần 2.000 học sinh và giáo viên trường THPT Yên Lãng và Chương Mỹ A (Hà Nội) được cách ly và lấy mẫu xét nhiệm do đi tham quan tại Hải Dương.

Ông Nguyễn Thành Khang, Trưởng phòng Y tế huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, cho biết đoàn trường THPT Yên Lãng (xã Liên Mạc, huyện Mê Linh) học tập ngoại khoá tại Đền thờ Chu Văn An (Chí Linh, Hải Dương) hôm 16/1.

Cùng ngày, đoàn ghé thăm công viên Rồng ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Huyện Mê Linh đã yêu cầu trường THPT Yên Lãng rà soát, lập danh người tham gia chuyến học tập ngoại khóa ngày 16/1. Kết quả, có 1.352 học sinh, giáo viên tham gia chuyến đi.

Phòng Y tế huyện phát hiện sự việc này hôm 30/1 và ra quyết định cách ly tại nhà toàn bộ thành viên tham dự chuyến ngoại khóa. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ 1.352 học sinh, cán bộ, giáo viên trường THPT Yên Lãng.

Ông Khang cho biết, đã có hơn 800 mẫu xét nghiệm Covid-19 của cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Yên Lãng. Dự kiến, hôm nay (31/1) sẽ hoàn tất việc lấy mẫu toàn bộ 1.352 trường hợp đi về từ vùng dịch.

Cũng liên quan đến vấn đề cho học sinh đi học tập ngoại khoá tại vùng phát hiện dịch, một cơ sở giáo dục khác ở Hà Nội là trường THPT Chương Mỹ A ở huyện Chương Mỹ cũng tổ chức cho học sinh học tập ngoại khoá tại huyện Chí Linh (Hải Dương) và TP Hạ Long (Quảng Ninh) hôm 17/1.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ, đoàn học sinh lớp 11 và 12 với 1.090 người đã đến Công viên Rồng, Bảo tàng Quảng Ninh và khách sạn Mường Thanh Luxury ở Quảng Ninh.

Cùng ngày, đoàn gồm 695 học sinh lớp 10 đã đến Đền thờ Chu Văn An ở huyện Chí Linh, Hải Dương. Phòng Y tế huyện đã ra quyết định cách ly tại nhà toàn bộ thành viên tham dự chuyến ngoại khóa tại Chí Linh và yêu cầu 1.090 người đến Hạ Long phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe.

Related posts