Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc ‘hậu thuẫn đảo chính’ Myanmar

Triệu Hằng

Ông Uông Văn Bân (ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (3/2) đã bác bỏ ý kiến cho rằng họ đã ủng hộ hoặc ngầm hậu thuẫn cuộc đảo chính quân sự hôm thứ Hai ở Myanmar.

“Các cáo buộc liên quan là không đúng sự thực. Là quốc gia láng giềng thân thiện của Myanmar, chúng tôi mong muốn rằng tất cả các bên ở Myanmar có thể giải quyết những khác biệt của họ một cách thích hợp và duy trì sự ổn định chính trị và xã hội”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày.

Vào tháng trước, quan chức ngoại giao cao cấp của chính phủ Trung Quốc đã gặp gỡ các quan chức Myanmar trong đó có Thượng tướng Min Aung Hlaing, người đã nắm quyền trong cuộc đảo chính tuần này.

Related posts