Malaysia cấm người dân đi chúc Tết do dịch bệnh

Hải Lam

Một góc phố thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (ảnh: Reuters).

Chính phủ Malaysia chỉ cho phép việc đoàn tụ đón Tết Nguyên đán diễn ra giữa nội bộ gia đình. Động thái này nhằm hạn chế sự lây nhiễm của virus khi cộng đồng gốc Hoa đón năm mới, theo Channel News Asia.

Bộ trưởng An ninh Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông tin về quy định mới tại cuộc họp báo ngày 4/2 rằng: “Những bữa ăn đoàn gia đình dịp Tết chỉ được tổ chức tại nơi cư trú, giữa người sống dưới cùng một mái nhà”.

Vị quan chức này nói thêm:

“Việc đến thăm nhà người khác, cũng như mọi hoạt động di chuyển giữa các quận và các bang, để chúc Tết đều bị cấm”

Tất cả bang của Malaysia, ngoại trừ bang Sarawak (bang lớn nhất và có mật độ dân cư thấp nhất cả nước), đang được đặt dưới lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) cho đến ngày 18/2 để hạn chế sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán.

Trước đó, Quốc vương Malaysia ngày 12/1 cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp từ này tới ngày 1/8 để ngăn chặn đại dịch COVID-19, trong bối cảnh những ngày gần đây số ca mắc bệnh và tử vong mới liên tiếp gia tăng, trong khi hệ thống y tế của Malaysia gần như đã bị quá tải.

Related posts