Nga trục xuất nhân viên ngoại giao nước ngoài ủng hộ Navalny

Thanh Trúc

Ông Navalny đứng trong lồng kính trong phiên tòa gần đây (ảnh: Reuters)

Bộ ngoại giao Nga hôm thứ Sáu (5/2) cho biết họ sẽ trục xuất các nhân viên ngoại giao của Ba Lan, Thụy Điển và Đức tham gia biểu tình ủng hộ chính trị gia đối lập Alexei Navalny hồi tháng trước, theo Reuters.

Moscow tuyên bố rằng họ coi hành động của các nhà ngoại giao ba nước nêu trên là “không thể chấp nhận” được, và yêu cầu các nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nước này “trong tương lai gần”.

Bộ ngoại giao Thụy Điển trước đó cũng xác nhận nhân viên ngoại giao của họ tại Nga đã nhận được thông báo trục xuất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng bác cáo buộc của chính phủ Nga rằng nhà ngoại giao của họ đã tham gia cuộc biểu tình ủng hộ ông Navalny.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga ngay sau khi Moscow quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao của họ. Chính phủ Ba Lan tuyên bố: “Phía Ba Lan hi vọng chính phủ Nga sẽ thay đổi quyết định sai lầm này. Nếu không, Ba Lan sẽ thực hiện các hành động phù hợp” để đáp trả.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên án hành động của chính phủ Nga và gọi đây là động thái khiến Nga tiếp tục rời xa chế độ pháp quyền, và tuyên bố sẽ coi quyết định trục xuất của Nga là “không thỏa đáng”.

Quyết định trục xuất của Nga đưa ra vài giờ sau khi Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Trong cuộc gặp, ông Borrell đã mô tả mối quan hệ giữa EU và Nga đang ở mức “thấp” sau khi ông Navalny bị bắt.

Related posts