Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về COVID-19 cho nhóm điều tra WHO

Lê Vy

Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp nhiễm COVID-19 ban đầu cho nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang tìm hiểu về nguồn gốc của đại dịch. Điều này có khả năng sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực xác minh cách thức dịch bùng phát của tổ chức này.

Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu dữ liệu gốc của 174 bệnh nhân mà Trung Quốc đã xác định được từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, nhưng chỉ được cung cấp bản tóm tắt, theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm người Úc, ông Dominic Dwyer, đồng thời cũng là thành viên của nhóm.

Ông nói, dữ liệu chưa qua chỉnh sửa như vậy được gọi là “quy tắc lập danh sách” (line listings), và thường các bệnh nhân trong này được ẩn danh, nhưng qua lời hỏi đáp được ghi lại chi tiết, có thể lần ra được những manh mối nào đó.

Ông Dwyer nói rằng việc được tiếp cận với các dữ liệu thô đặc biệt quan trọng vì chỉ một nửa trong số 174 trường hợp có tiếp xúc tại chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi virus được phát hiện ban đầu.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn kiên trì yêu cầu điều đó,” ông Dwyer trình bày. “Tại sao điều đó không xảy ra, tôi không thể bình luận. Cho dù đó là chính trị hay thời gian hay khó khăn nào đó… Nhưng liệu có bất kỳ lý do nào khác khiến dữ liệu không được đưa ra hay không, tôi không biết. Chỉ có thể suy đoán thôi.”

Trong khi các nhà chức trách Trung Quốc cung cấp rất nhiều tài liệu, ông cho biết vấn đề truy cập vào dữ liệu bệnh nhân chưa qua chỉnh sửa sẽ được đề cập trong báo cáo cuối cùng của nhóm.

WHO cho biết một bản tóm tắt về các phát hiện của nhóm có thể được công bố sớm nhất là vào tuần tới.

Cuộc điều tra của WHO ở Trung Quốc đã bị chính quyền nước này cản trở vì nhiều lý do, trong đó có việc Washington đã cáo buộc Bắc Kinh che giấu mức độ bùng phát ban đầu của dịch bệnh, cũng như có khả năng virus xuất phát từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán.

Nhóm nghiên cứu đã đến Trung Quốc vào tháng Giêng và dành bốn tuần để tìm hiểu nguồn gốc của đợt bùng phát (trong đó 2 tuần là thời gian cách ly), nhưng chỉ giới hạn trong các chuyến thăm do nước chủ nhà Trung Quốc của sắp xếp tổ chức và không được tiếp xúc với các thành viên y tế cộng đồng khác do “các hạn chế y tế”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong một tuyên bố hôm thứ Bảy đã kêu gọi chế độ Bắc Kinh cung cấp dữ liệu từ giai đoạn sớm nhất của đợt bùng phát.

“Chúng tôi lo ngại sâu sắc về việc cung cấp những phát hiện ban đầu cho cuộc điều tra COVID-19 và đặt câu hỏi về quy trình được sử dụng để tiếp cận chúng,” ông Sullivan nói. “Điều bắt buộc là báo cáo này cần phải độc lập, và những phát hiện của các chuyên gia không bị can thiệp hoặc thay đổi bởi chính phủ Trung Quốc”.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Related posts