Điểm tin thế giới 3/3: Máy bay Trung Quốc lao xuống khu vực dân cư

Lục Du

Ông Juan Guaido nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ.

Cuộc nói chuyện giữa Lãnh đạo phe đối lập Venezuela với ông Antony Blinken diễn ra hôm thứ Ba (2/3). Chủ đề cuộc nói chuyện tập trung vào việc cung cấp viện trợ nhân đạo và vắc xin Covid cho Venezuela. Mỹ và nhiều nước phương Tây không công nhận chính trị gia thiên tả Maduro là tổng thống của Venezeula, thay vào đó cho rằng ông Guaido là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ [Reuters].

Mỹ trừng phạt Nga vì đầu độc Nalvany.

Hôm thứ Ba (2/3), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cùng với Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ trừng phạt 7 quan chức chính phủ Nga vì liên quan tới vụ việc. Các quan chức Mỹ nói với các phóng viên rằng các động thái đang được thực hiện với sự phối hợp của Liên minh châu Âu [Epoch Times].

Ông Sarkozy sẵn sàng kiện Pháp.

Cựu Tổng thống Pháp trong giai đoạn 2012-2017, hôm thứ Ba (2/3), cho biết ông sẵn sàng đến Tòa án Nhân quyền Châu Âu để chứng minh sự vô tội của mình. Đây là phản ứng đầu tiên của ông Sarkozy sau khi bị kết tội tham nhũng và bị kết án 3 năm tù vào hôm thứ Hai. Sarkory nói rằng ông là nạn nhân của một phán quyết vô cùng bất công, rằng phán quyết có nhiều mâu thuẫn và tính công bằng chính trị của một số thẩm phán điều tra đang bị nghi ngờ [Reuters].

Dân biểu Mỹ giới thiệu luật chấm dứt chính sách ‘một Trung Quốc’.

Hai Dân biểu Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ là Tom Tiffany và Scott Perry hôm thứ Hai(1/3) đã đề xuất một dự luật kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt chính sách “một Trung Quốc “, nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan và bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do Mỹ-Đài. Trong một thông cáo báo chí được đăng hôm thứ Hai, Dân biểu Tiffany nói rằng các tổng thống Hoa Kỳ trong bốn thập kỷ qua đã “lặp lại lời nói dối không có thật của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của ĐCSTQ, mặc dù thực tế khách quan là không [Taiwan News].

Các nước ASEAN ủng hộ bà Suu Kyi.

Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, hôm thứ Ba (2/3), đã đề nghị chính quyền quân sự của thống tướng Min Aung Hlaing phóng thích nữ cựu cố vấn nhà nước. Sự kiện này diễn ra sau khi cảnh sát Myanmar, hôm thứ Hai, một lần nữa nổ súng để giải tán đám đông sau nhiều tuần biểu tình chống lại sự cai trị của quân đội. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng hành động đàn áp người biểu tình là một bước lùi “bi thảm” đối với Myanmar [Reuters].

Bắc Kinh tuyên bố không có kế hoạch liên minh quân sự với Nga.

Tuyên bố này đáp lại những đồn đoán rằng Bắc Kinh và Moscow có thể phát triển một mặt trận thống nhất để chống lại NATO. “Hai bên tuân thủ nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào các nước thứ ba, khác hoàn toàn với liên minh quân sự giữa một số nước”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hôm thứ Hai (1/3). Tổng thống Nga Putin nói vào tháng 10 rằng Moscow sẽ không “loại trừ” khả năng lập một liên minh với Trung Quốc [SCMP].

Tổng thống Pháp đề nghị Iran có hành động cụ thể.

Ông Emmanuel Macron nói với Tổng thống Iran Hassan Rouhani rằng Tehran phải đưa ra các cử chỉ rõ ràng và ngay lập tức để cho phép tiếp tục đối thoại về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cung điện Elysee cho biết thông tin hôm thứ Ba (2/3). Vào tháng trước, ông Macron nói rằng mình là một “nhà môi giới trung thực” cho các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng giữa Iran và phương Tây [Reuters].

Máy bay Trung Quốc lao xuống khu vực dân cư.

Đây là một máy bay tạo mưa. Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Cát An, tỉnh Giang Tô vào chiều ngày 1/3 khiến 5 người thiệt mạng. Vụ tai nạn đã gây ra hỏa hoạn, khiến các ngôi nhà nơi máy bay lao xuống bị cháy rụi. Các video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy mây và khói đen bốc lên từ các ngôi nhà. Tỉnh Giang Tô đang hứng chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng 10 năm ngoái và giới chức tại Cát An đã phải làm mưa nhân tạo để giúp giảm bớt tình trạng căng thẳng [SCMP].

Related posts