Mỹ: Hạ viện bang Utah thông qua nghị quyết đóng cửa hai Viện Khổng Tử

An Liên

Đại học Utah (Ảnh: Unsplash).

Sound of Hope đưa tin, Hạ viện bang Utah, Mỹ, đã thông qua nghị quyết trong tuần này yêu cầu Đại học Utah và Đại học Nam Utah đóng cửa các Viện Khổng Tử trước tháng 12/2022 để bảo vệ an ninh quốc gia trước hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hãng tin Salt Lake City Tribune đưa tin hôm thứ Tư (3/3) rằng Hạ viện Utah đã thông qua nghị quyết vào tối ngày 2/3. Dự luật vẫn cần được gửi đến Thượng viện tiểu bang để biểu quyết.

Kể từ năm 2004, Viện Khổng Tử do tổ chức “Hanban” của ĐCSTQ kiểm soát đã cung cấp nhiều khóa học khác nhau trong các trường đại học Mỹ. Theo dân biểu R. Candice Pierucci, người đề xuất nghị quyết, tính đến tháng 8/2020, vẫn còn 65 Viện Khổng Tử đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do lo ngại về ảnh hưởng của ĐCSTQ, 45 trường đại học Mỹ ở 30 bang, bao gồm cả Utah , đã bắt đầu kế hoạch đóng cửa Viện Khổng Tử.

Bà Pierucci ca ngợi một số trường đại học ở Utah đã đóng cửa hoặc đang đóng cửa Viện Khổng Tử, và “đặc biệt khuyến khích” các trường đại học chưa đóng cửa cơ sở này làm như vậy trước ngày 1/12/2022.

Bà nói với các nhà lập pháp tiểu bang vào hôm thứ Tư, “Những cơ sở này có vẻ như là trung tâm ngôn ngữ và văn hóa, nhưng chúng được tài trợ bởi Hanban, một cơ quan tuyên truyền nổi tiếng của ĐCS Trung Quốc”.

Bà chỉ ra rằng ngoài những lo ngại về sự giám sát của ĐCSTQ, cơ sở giáo dục còn có các vấn đề về tự do học thuật, vì các Viện Khổng Tử trên khắp đất nước đôi khi gây áp lực lên các cơ quan quản lý trường đại học nhằm không để xảy ra các vụ việc chỉ trích ĐCSTQ hoặc các chính sách của nó.

Bà Pierucci nói rằng giải pháp của bà là về an ninh quốc gia hơn là tự do ngôn luận, nhưng bà cũng tin rằng Viện Khổng Tử thực sự hạn chế quyền tự do ngôn luận bằng cách “xuyên tạc lịch sử Trung Quốc”.

Người phát ngôn của Đại học Utah, Christopher Nelson, cho biết trong một tuyên bố với Salt Lake Tribune rằng trường đã lên kế hoạch đóng cửa Viện Khổng Tử vào giữa năm 2023 và nghị quyết này của Hạ viện tiểu bang khuyến khích Đại học Utah đóng cửa các dịch vụ của mình trước khoảng sáu tháng.

Người phát ngôn của Đại học Nam Utah trước đó đã tuyên bố rằng nếu nghị quyết được thông qua, trường đại học sẽ thực hiện các yêu cầu của nghị quyết và “bắt đầu chuẩn bị để đóng cửa Viện Khổng Tử”.

Related posts