Cựu TT Đài Loan ‘thân’ Trung Quốc: ‘Một nhà nước, hai chế độ’ đã chết

Lục Du

Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu (ảnh: Từ video của Al Jazeera English)

Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu hôm thứ Sáu (12/3) thừa nhận rằng công thức “một quốc gia, hai hệ thống” do Bắc Kinh đề xuất là dĩ vãng khi ông bày tỏ sự tiếc nuối về kế hoạch thay đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông của chính quyền Trung Quốc, theo Taiwan News.

Hôm thứ Năm (11/3), Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) đã thông qua một kế hoạch toàn diện đặt lại các quy tắc bầu cử cho Hồng Kông và đảm bảo cơ quan lập pháp của hòn đảo chỉ bao gồm “những người yêu nước” theo “định nghĩa” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều nhà phân tích quốc tế coi động thái này của ĐCSTQ là một bước đi nhằm đưa Hồng Kông vào “khuôn khổ” sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ thời gian qua.

Trong khi tham dự một sự kiện kỷ niệm vinh danh ông Tôn Trung Sơn, người sáng lập Trung Hoa Dân Quốc, vào thứ Sáu (12/3), ông Mã đã gọi quyết định của NPC là “đáng tiếc”. Ông nói thêm rằng nghị quyết của NPC đã chấm dứt công thức “một quốc gia, hai hệ thống” được Anh và Trung Quốc đồng ý vào năm 1984.

“Nói cách khác, một quốc gia, hai chế độ đã chính thức chết”, ông Mã nói.

Ông Mã Anh Cửu, một đảng viên Quốc Dân Đảng, vốn được xem là một chính trị gia Đài Loan có quan điểm mềm mỏng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngược xu hướng với quan điểm cứng rắn của Tổng thống đương nhiệm Thái Anh Văn, một thành viên của Đảng Dân Tiến.

Bình luận về nghị quyết của NPC, ông Giang Khải Thần, chủ tịch đảng Quốc dân đảng (KMT) Đài Loan, cũng bày tỏ sự tiếc nuối về diễn biến mới nhất liên quan tới Hồng Kông. Ông nói rằng Bắc Kinh khó có thể giành được tình cảm của người dân Hồng Kông trừ khi thế lực này cho phép người dân đảo thực hành dân chủ thực sự.

Related posts