Hội đàm Mỹ-Trung: Mỹ cảnh cáo Trung Quốc không diễn kịch

Thiện Đức

Cuộc đàm phán Mỹ-Trung vừa diễn ra tại Alaska vào ngày 18-19/3/2021 (Ảnh chụp màn hình youtube).

Theo Epoch Times, sau khi cuộc đàm phán Mỹ-Trung khai mạc căng thẳng vào thứ Năm (18/3), vòng đàm phán cuối cùng sẽ tiếp tục vào thứ Sáu (19/3). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuyên bố rằng các quan chức Hoa Kỳ đã có “các cuộc thảo luận nghiêm túc” với những người đồng cấp Trung Quốc ở Alaska và Hoa Kỳ sẽ không cho phép “hành vi diễn kịch” của Trung Quốc khiến Hoa Kỳ mất tập trung vào việc xây dựng các nguyên tắc và tiến hành các cuộc đối thoại cứng rắn.

Người phát ngôn của Hội đồng Quốc vụ Viện: Hành động của ĐCSTQ sẽ không ngăn cản Hoa Kỳ xây dựng các nguyên tắc

“Chúng tôi biết rằng đôi khi những bài phát biểu ngoại giao này (của Trung Quốc) có thể bị phóng đại, và thậm chí có thể để phù hợp với khán giả tại đại lục lắng nghe”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jalina Porter cho biết trong cuộc họp báo vào thứ Sáu.

“Nhưng chúng tôi sẽ không để hành động của bên kia ngăn cản chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi định làm ở Alaska, đó là giải thích các nguyên tắc và kỳ vọng của chúng tôi, đồng thời có những cuộc đối thoại khó khăn này với Trung Quốc càng sớm càng tốt”, bà Porter nói khi đề cập đến Trung Quốc.

Bà Porter cho biết cuộc gặp hôm thứ Năm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một “cuộc thảo luận rất nghiêm túc”.

Vào thứ Năm và thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, cùng nhà ngoại giao cấp cao của ĐCSTQ Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã có cuộc hội đàm kéo dài hai ngày tại Alaska.

Trong cuộc nói chuyện hôm thứ Năm, Blinken và Dương Khiết Trì đã đối đầu công khai bằng những phát ngôn gay gắt.

Hoa Kỳ đã nêu ra một loạt vấn đề về an ninh và nhân quyền với Trung Quốc, bao gồm cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp Hồng Kông, cưỡng bức kinh tế đối với các đồng minh, các cuộc tấn công mạng nhằm vào Hoa Kỳ và gây hấn với Đài Loan.

“Tất cả các loại hành động đe dọa sự ổn định toàn cầu dựa trên các chuẩn mực và trật tự. Do đó, đây không chỉ là vấn đề nội bộ. Chúng tôi có nghĩa vụ nêu ra nó tại cuộc họp hôm nay”, Ngoại trưởng Blinken nói tại cuộc họp.

Khi phía Trung Quốc lên tiếng, mặc dù ban đầu mỗi bên có 2 phút để phát biểu mở đầu, kết quả một mình Dương Khiết Trì đã nói trong 17 phút liên tục mà chưa được phiên dịch. Sau khi nói xong, ông ấy đã yêu cầu Vương Nghị nói tiếp. Người thông dịch bèn ngắt lời, nói: “Để tôi phiên dịch trước đã?” Dương Khiết Trì nói, “Cô còn muốn làm không? Cô có muốn làm không, đây là bài kiểm tra cho thông dịch viên!”

Ông Dương Khiết Trì nói rằng Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói chuyện với Trung Quốc, và rằng Hoa Kỳ nên tự quản lý công việc nội bộ của mình hơn là đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về nhân quyền và dân chủ của Trung Quốc.

CNN đưa tin, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ nói với các phóng viên rằng đại diện Trung Quốc đến Alaska với mục đích diễn xuất. Ông nói rằng Trung Quốc dường như đã tập trung vào “diễn xuất trước công chúng, không phải thực chất (nội dung)” và “tập trung vào kịch công (diễn) và biểu diễn cường điệu”. Tại sao họ làm điều này? Ông nói thêm: “Các bài phát biểu ngoại giao cường điệu mà đại diện ĐCSTQ đưa ra thường nhắm vào khán giả nước nhà”.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán của họ tại Alaska vào thứ Sáu sau những trao đổi gây tranh cãi ngay khi bắt đầu cuộc đàm phán dưới thời chính quyền của Biden. Điều này đã tiết lộ chiều sâu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hoa Kỳ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho công dân Canada

Bà Porter cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho các công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig khỏi sự giam giữ “tùy tiện và không thể chấp nhận được”. Hai công dân Canada này bị Trung Quốc bắt giam nhằm trả đũa động thái Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu vì vi phạm lệnh trừng phạt Iran theo yêu cầu của phía Mỹ.

Bà nói rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về quyết định của Bắc Kinh khi tổ chức một phiên tòa xét xử riêng đối với Spavor vào đúng ngày đầu tiên tổ chức cuộc gặp Trung-Mỹ. Bắc Kinh có kế hoạch bắt đầu phiên tòa xét xử Kovrig vào thứ Hai (22/3). Hai người đã bị ĐCSTQ buộc tội gián điệp.

ĐCSTQ đã bắt giữ Michael Spavor và Michael Kovrig vào tháng 12/2018. Vài ngày trước đó, cảnh sát Canada đã bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei theo yêu cầu từ phía Hoa Kỳ. Các nước phương Tây lên án việc ĐCSTQ bắt giữ các công dân Canada trong chiến dịch “ngoại giao con tin” chống lại Ottawa.

Related posts