Mỹ-Nhật-Hàn thống nhất gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Kha Đạt

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh: Từ video của The Telegraph)

Nikkei đưa tin, vào hôm thứ Sáu (2/4), sau một ngày hội đàm, đại diện của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ra một tuyên bố chung nhất trí giải quyết vấn đề Triều Tiên “thông qua hợp tác ba bên hướng tới phi hạt nhân hóa”.

Cuộc hội đàm được tổ chức tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở thành phố Annapolis, bang Maryland. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa ba đồng minh kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền vào ngày 20/1 và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước.

Tham gia cuộc hội đàm là cố vấn an ninh của ba nước. Về phía Mỹ là ông Jake Sullivan, phía Nhật là ông Shigeru Kitamura, và phía Hàn Quốc là ông Suh Hoon.

Trong tuyên bố chung, ba nước đã nhất trí quan điểm về việc cộng đồng quốc tế cần thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên, “ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và hợp tác để tăng cường răn đe và duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Biden tuần trước cho biết đang xem xét lại chính sách với Triều Tiên, nhưng nói thêm rằng Mỹ vẫn cởi mở trong ngoại giao với Bình Nhưỡng bất chấp các vụ thử tên lửa đạn đạo, nhưng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Bắc Hàn leo thang vấn đề.

Related posts