Hải quân Trung Quốc: Sẽ thường xuyên tập trận quanh Đài Loan

Thiện Phong

Tàu sân bay Liêu Ninh (ảnh: Từ video của OedoSoldier)

Apollo đưa tin, Quân đội Trung Quốc tuyên bố, đội tàu sân bay của họ sẽ tập trận ở vùng biển xung quanh Đài Loan để cải thiện khả năng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định rằng các cuộc tập trận sẽ thường xuyên được diễn ra.

Hôm thứ Hai 5/4, trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đăng thông cáo của người phát ngôn Hải quân rằng, cuộc huấn luyện gần đây của đội tàu sân bay Liêu Ninh ở vùng biển xung quanh Đài Loan là một kế hoạch huấn luyện thường kỳ, đồng thời tuyên bố các hoạt động huấn luyện tương tự của Hải quân sẽ được tổ chức thường xuyên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm Chủ nhật (4/4) đã công bố thông tin rằng tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc, cùng với 5 khinh hạm, đã lên đường đến Thái Bình Dương qua eo biển Miyako. Trước đó, đội tàu Liêu Ninh đã nhiều lần tiến vào Thái Bình Dương qua eo biển Miyako để tập trận.

Ngoài ra, truyền thông của Trung Quốc còn cho biết tàu khu trục 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc có tên “Nam Xương” đã gia nhập đội hình tàu sân bay Liêu Ninh lần này. Theo Global Times, tàu khu trục Type 055 sẽ là một phần trong đội hình tiêu chuẩn của nhóm tác chiến tàu sân bay.

Gần đây quân đội Trung Quốc đã tăng cường các chiến lược quân sự nhằm vào Đài Loan. Vào ngày 26/3, có tới 20 máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm phạm vùng trời phía tây nam của Đài Loan. Hôm thứ Hai ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, có thêm 10 máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, và một trong số các máy bay đã bay qua eo biển Bashi.

Eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và sông Batanes ở phía bắc Philippines, nối Biển Đông và Thái Bình Dương, là một tuyến đường thủy quan trọng. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng thường xuyên tiến hành các bài tập huấn luyện dọc theo eo biển Bashi và eo biển Miyako.

Related posts