Thủ tướng Ý gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ‘độc tài

Lục Du

Thủ tướng Ý Mario Draghi (ảnh: Từ video của European Central Bank)

Theo The Guardian, tuyên bố của Thủ tướng Mario Draghi đưa ra sau khi cuộc tiếp đón đoàn quan chức ngoại giao cấp cao của EU vào ngày 7/4, phía Thổ Nhĩ Kỳ không chuẩn bị ghế ngồi ở vị trí trang trọng cho nữ Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Von der Leyen.

Bà Von der Leyen đã tỏ ra bối rối khi bước vào phòng họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và phát hiện ra rằng ông Erdoğan và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã tiến đến và ngồi vào hai chiếc ghế ở vị trí cao nhất, buộc bà phải ngồi vào ghế ở hàng dưới.

Hôm thứ Năm (8/4), ông Draghi nói với các phóng viên: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách cư xử của Erdoğan đối với chủ tịch Von der Leyen. Tôi nghĩ đó là hành vi không phù hợp và tôi rất lấy làm tiếc vì sự sỉ nhục mà Von der Leyen phải gánh chịu”.

Ông Draghi nói thêm: “Với những điều này, hãy gọi họ là gì – những kẻ độc tài [phải không]”.

Ankara đã lập tức triệu tập đại sứ Ý tại Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối phát biểu của Thủ tướng Draghi

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Çavuşoğlu viết trên Twitter: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ bài diễn thuyết dân túy, không thể chấp nhận được của thủ tướng Ý Draghi và những bình luận xấu xa và thiếu kiềm chế của ông ấy về tổng thống đắc cử của chúng tôi”.

Related posts