Đài Loan hạ thủy tàu đổ bộ đầu tiên của mình

Vũ Dương

Đài Loan hạ thủy tàu đổ bộ đầu tiên của mình (ảnh chụp màn hình Youtube kênh SCMP).

Hải quân Đài Loan đã hạ thủy tàu vận tải và tấn công đổ bộ hiện đại đầu tiên của mình để đáp ứng nhu cầu của nước này tại khu vực tranh chấp Biển Đông khi mà Bắc Kinh và Washington đang quần thảo quanh khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, theo SCMP.

Tổng thống Thái Anh Văn đã tham dự lễ hạ thủy tàu đổ bộ trị giá 4,6 tỷ Đài tệ (tương đương 162 triệu USD), được trang bị hai tên lửa phòng không và các vũ khí khác – ở thành phố cảng phía nam Cao Hùng vào hôm thứ Ba (12/4).

Bà cho biết bến tàu đổ bộ mới – được đặt tên Ngọc Sơn theo tên ngọn núi cao nhất của hòn đảo – sẽ giúp hải quân tăng cường khả năng phòng thủ.

Nó được xây dựng để thay thế tàu đổ bộ được mua từ Hoa Kỳ vào năm 1999 đã có tuổi đời 50 năm.

Bà Thái cho biết: “Trong thời bình, con tàu sẽ được sử dụng để vận chuyển nhân viên và vật tư đến các đảo ngoài khơi [do Đài Loan kiểm soát], và trong các thảm họa thiên nhiên, nó có thể hoạt động như một tàu bệnh viện hỗ trợ nhân đạo cũng như các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai”.

“Trong thời chiến, nó có thể hoạt động như một tàu đổ bộ cho các hoạt động chiến đấu”, bà nói và cho biết nó có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Con tàu dài 153 m và rộng 23 m, có thể chở hơn 670 nhân viên cùng với tàu đổ bộ, trực thăng, phương tiện tấn công đổ bộ và các phương tiện tiện ích hạng nhẹ và hạng nặng khác. Được biết, con tàu này có tầm bắn lên tới 11.265km.

Related posts