Ukraine cảnh báo trang bị vũ khí hạt nhân nếu NATO không kết nạp

Ukraine sẽ cân nhắc trang bị vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình (ảnh minh họa: Youtube/South China Morning Post).

Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk cho biết, họ sẽ cân nhắc trang bị vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình nếu quốc gia này không thể gia nhập khối liên minh quân sự NATO, trang Aljazeera cho hay.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Deutschlandfunk, nhà ngoại giao Melnyk nói: “Hoặc chúng tôi là một phần của liên minh như NATO và giúp châu Âu trở nên mạnh hơn, hoặc chúng tôi phải chọn phương án khác, đó chính là tự trang bị vũ khí”.

Bình luận của ông Melnyk được đưa ra sau khi căng thẳng gia tăng trong những tuần gần đây ở các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ đã chiến đấu với phe ly khai do Nga hậu thuẫn, kể từ khi phiến quân này chiếm một vùng lãnh thổ vào tháng 4 năm 2014.

Trong khi đó, Nga đã rầm rộ đưa hàng chục nghìn quân cũng như xe tăng và pháo tới gần biên giới Ukraine. Matxcơva cũng đã huy động quân đội tại khu vực biển Đen ở Crimea, nơi họ đã sáp nhập từ Ukraine vào tháng 3/2014.

Ukraine hiện là đồng minh của NATO, nhưng không phải là thành viên. Gần đây, khi quan hệ giữa Nga và Ukraine xấu đi rõ rệt, Kiev tiếp tục thúc giục NATO đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine vào khối.

Trong khi đó, NATO đã yêu cầu Ukraine tiến hành các cải cách trong nước và phát triển khả năng quốc phòng để được xem xét trở thành thành viên.

Related posts