Ý kiến: Những tính toán sai lầm lớn của ông Tập Cận Bình

Duy Nghĩa

Ảnh tổng hợp

Trong một bài bình luận gần đây trên ‘The Epoch Times’, tiến sĩ Wang Youqun đã phân tích những sai lầm lớn của ông Tập Cận Bình và những lý do đằng sau nó.

Là người từng làm thư ký cho ông Úy Kiện Hành (Wei Jianxing), nguyên ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ năm 1997 đến năm 2002, ông Wang là người hiểu rất rõ tiểu sử của ông Tập cũng như bản chất của ĐCSTQ.

Trích dẫn câu nói nổi tiếng của ông Robert Louis Stevenson, một tiểu thuyết gia người Scotland ở thế kỷ 19 rằng “cuộc sống không phải là vấn đề của việc cầm những quân bài tốt, mà là chơi tốt một ván bài xấu”, ông Wang cho rằng “ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, vừa làm điều ngược lại”.

“Trong những năm gần đây, ông Tập đã có những đánh giá sai lầm về một loạt các vấn đề lớn, dẫn đến việc ông ta biến một quân bài tốt thành một quân bài xấu”, ông Wang nhận định.

Để minh chứng cho nhận định này, ông Wang chỉ ra 4 tính toán sai lầm của ông Tập.

Thứ nhất, nhìn nhận sai bối cảnh toàn cầu

Ngày 11/1/2021, ông Tập phát biểu tại Trường Đảng của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ rằng “thế giới đang trải qua một sự thay đổi lớn chưa từng có trong một thế kỷ, nhưng thời gian và xu hướng đang có lợi cho chúng ta”.

Ngày 25/2/2021, ông Tập được trích dẫn bình luận về tình hình quốc tế khi nói rằng “phán đoán chính trị về tương lai… là phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn”.

“Nó có thực sự như vậy không?”, ông Wang đặt câu hỏi.

Ngày 1/10/2019, ông Tập tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm ngày ĐCSTQ lật đổ Trung Hoa Dân Quốc.

Theo ông Wang, đáng lẽ đây là cơ hội tốt để ông Tập mời các nguyên thủ quốc gia và chính phủ và cho họ thấy rằng “thời gian và xu hướng có lợi cho Trung Quốc”. Tuy nhiên, không một nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ nước ngoài nào được mời, điều này phản ánh sự cô lập chưa từng có của ĐCSTQ trên trường quốc tế.

Do đó, ông Wang cho rằng tình hình thế giới về cơ bản không hề thay đổi “có lợi cho ĐCSTQ kể từ đại dịch năm 2020”.

Từ đầu năm 2020, ĐCSTQ đã che giấu thông tin và dữ liệu về virus, đàn áp các bác sĩ cố gắng cảnh báo mọi người, tung tin giả như “không có sự lây truyền từ người sang người” và rằng virus “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”, và cho phép những người bị nhiễm bệnh bay từ Vũ Hán, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, đến phần còn lại của thế giới, điều này đã khiến đại dịch bùng phát nhanh chóng trên toàn thế giới. Tính đến ngày 15/04/2021, hơn 138 triệu người đã bị nhiễm bệnh và 2.89 triệu người đã chết ở 192 quốc gia trên toàn thế giới.

Vào tháng 10/2020, Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành một cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của người dân Hoa Kỳ, trong đó cho thấy đánh giá tiêu cực về ĐCSTQ “đã tăng vọt trong năm qua” và ở các nước như Úc, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Canada, “đánh giá tiêu cực đã đạt đến điểm cao nhất kể từ khi Trung tâm bắt đầu thăm dò ý kiến về chủ đề này hơn một thập kỷ trước”.

“Nhìn ra thế giới, cả thời gian và quyền lực đều không đứng về phía ĐCSTQ, và ‘phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn’ là một ảo tưởng tự lừa dối bản thân.Về xu hướng quốc tế, đây là khoảng thời gian mà chủ nghĩa cộng sản sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi trái đất kể từ khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990”, ông Wang nhận xét.

Thứ hai, đánh giá sai mối quan hệ Trung-Mỹ

Về vấn đề này, ông Wang trích dẫn về một tuyên bố của ông Tập khi gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 6/4/2017. Ông Tập nói: “Chúng ta có hàng nghìn lý do để có được những mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ tốt, không có một lý do nào để hủy hoại nó”.

Tuy nhiên, theo ông Wang, ông Tập đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá những mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ.

“Từ năm 2018 đến năm 2020, chỉ trong 3 năm, quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ đã xấu đi đến mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ thậm chí đã đóng cửa lãnh sự quán của ĐCSTQ trong năm 2020”, ông Wang nhận xét.

Sau khi ông Biden nhậm chức, ĐCSTQ đã nhiều lần tuyên bố mong muốn cải thiện quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ vì ĐCSTQ phụ thuộc vào Hoa Kỳ nhiều hơn là Hoa Kỳ dựa vào ĐCSTQ. Cuối cùng, vào ngày 18/03/2021, Trung Quốc đã gặp đại diện chính phủ mới của Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên tại Alaska.

Tuy nhiên, ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Giám đốc Văn phòng Đối ngoại, bất ngờ đả kích: “Hoa Kỳ không có đủ tư cách để nói rằng họ muốn nói chuyện với Trung Quốc từ một vị thế mạnh mẽ”.

Theo ông Wang “lời nói kiểu ‘sói chiến’ của ông Dương Khiết Trì cho thấy điều mà ĐCSTQ thực sự muốn, là có thể tiếp tục lợi dụng Hoa Kỳ và cạnh tranh với Hoa Kỳ để thống trị thế giới”.

Ngày 25/2/2021, ông Hà Tân (He Bin), bí thư huyện ủy Kỳ Liên, tỉnh Thanh Hải, tiết lộ rằng ông Tập đã tuyên bố tại một cuộc họp nội bộ rằng “nguồn gốc lớn nhất của sự hỗn loạn trên thế giới hiện nay là Hoa Kỳ… Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với phát triển và an ninh của đất nước chúng ta”.

Ông Wang cho rằng “việc ông Tập coi Hoa Kỳ là kẻ thù số một của mình, đã trở thành điều ai cũng biết”.

“Liệu chính phủ Hoa Kỳ có quay trở lại chính sách nhượng bộ trong quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ giống như thời trước chính quyền ông Trump hay không”. Có lẽ không”, ông Wang khẳng định.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 12/4/2021, Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry nêu rõ, “qua đại dịch này, hầu hết người dân Hoa Kỳ đã thức tỉnh. Hầu hết chúng ta đều biết rằng đây là một chế độ tàn bạo. Đây là một tổ chức tội phạm. Nó đang lãnh đạo một đất nước, đàn áp công dân của mình, và nghĩ rằng nó muốn thống trị thế giới”.

Hôm 13/04, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (ODNI) công bố Bản Đánh giá Mối đe dọa Thường niên năm 2021 (pdf), trong đó nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ.

“Một khi ĐCSTQ được định rõ là ‘tổ chức tội phạm’, thì hậu quả đối với các nhà lãnh đạo ĐCSTQ sẽ như thế nào?”, ông Wang đặt câu hỏi.

Thứ ba, tính toán sai lầm vấn đề Hồng Kông

Vào tháng 6/2019, chiến dịch phản đối lớn nhất trong lịch sử của Hồng Kông — các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ — đã nổ ra.

“Kể từ ngày 12/06/2019, ĐCSTQ đã leo thang đàn áp bạo lực đối với Hồng Kông. Họ cho rằng có thể khuất phục người dân Hồng Kông bằng cách làm như vậy”, ông Wang nhận xét.

Tuy nhiên, theo ông Wang, người dân Hồng Kông không hề sợ hãi. Vào ngày 25/11/2020, kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng Quận ở Hồng Kông đã được công bố. Trong số 452 ghế ở 18 quận, phe ủng hộ dân chủ đã giành được 388 ghế, trong khi phe thân Bắc Kinh chỉ giành được 59 ghế.

Tại một cuộc nghiên cứu tập thể của Bộ Chính trị ĐCSTQ vào ngày 29/6/2018, ông Tập tuyên bố “ưu tiên của chúng ta là giành được trái tim và khối óc của nhân dân”.

Ông Wang cho rằng “nếu ông Tập thực sự đưa ra ưu tiên của mình, ông sẽ nghiêm túc giải quyết ‘5 yêu cầu’ của những người biểu tình ở Hồng Kông, và tôn trọng lời hứa của ĐCSTQ đối với cộng đồng quốc tế trong Tuyên bố chung Trung-Anh rằng ‘một quốc gia, hai chế độ’ sẽ không thay đổi ở Hồng Kông trong 50 năm”.

Tuy nhiên, thay vì làm như vậy, ông Tập đã ép buộc thông qua Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông trong bối cảnh đại dịch toàn cầu vào năm 2020.

Vào tháng 03/2021, ông Tập đã thay thế nguyên tắc “người Hồng Kông cai trị Hồng Kông” do Đặng Tiểu Bình đưa ra trước khi chuyển giao Hồng Kông bằng nguyên tắc “những người yêu nước cai trị Hồng Kông”.

Vào ngày 04/03, Tổ chức Di sản Hoa Kỳ đã công bố Chỉ số Tự do Kinh tế năm 2021, và Hồng Kông, vốn đã xếp hạng nhất trong 25 năm liên tiếp cho đến năm 2019, đã bị loại khỏi chỉ số vì các chính sách ở Hồng Kông “là bị kiểm soát một cách cơ bản từ Bắc Kinh”, Quỹ Di sản nêu rõ trong thông cáo báo chí của mình.

Thứ tư, nhìn nhận sai vấn đề Đài Loan

Vào ngày 02/01/2019, ông Tập đã có bài diễn văn về vấn đề Đài Loan, trong đó đề xuất một kế hoạch thống nhất Đài Loan dựa trên “một quốc gia, hai chế độ”. Ông Tập tuyên bố các nguyên tắc “thống nhất hòa bình” và “một quốc gia, hai hệ thống” là những cách tốt nhất để đạt được sự thống nhất đất nước.

Ông Wang cho rằng khi ông Đặng Tiểu Bình đề xuất thực hiện “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông, ông ấy muốn đặt ra một hình mẫu cho việc thống nhất Đài Loan. Tuy nhiên, cuộc đàn áp bạo lực của ĐCSTQ đối với các cuộc biểu tình dự luật chống dẫn độ ở Hồng Kông đã khiến người dân Đài Loan chết lặng đi và nhiều người trong số họ sợ hãi.

“Nhìn thấy tình hình hiện tại ở Hồng Kông, và bị công kích bởi những lời tuyên truyền và đe dọa quân sự toàn diện của ĐCSTQ, người dân Đài Loan đã từ bỏ ảo tưởng về ‘một quốc gia, hai chế độ’ của ĐCSTQ”, ông Wang nhận xét.

Năm 2021, Đài Loan đã trải qua 4 cuộc bỏ phiếu dân chủ: bầu cử tổng thống, bầu cử Hội đồng lập pháp, bãi nhiệm thị trưởng Cao Hùng và bầu cử thị trưởng Cao Hùng mới. Hầu hết người Đài Loan đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP).

Theo ông Wang, đề xuất thống nhất Đài Loan của ông Tập đã bị phá sản chỉ sau hơn 2 năm.

Lý do đằng sau những tính toán sai lầm

Theo ông Wang, có 3 lý do chính dẫn tới những tính toán sai lầm của ông Tập.

Lý do thứ nhất là việc “ông Tập không thể hiểu hoặc nhận ra tình hình thực tế”.

Tiếp theo đó là những lời ca ngợi dành cho ông Tập. Ông Vương Nghị, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong năm 2017, rằng tư tưởng ngoại giao của ông Tập “đã tạo ra những đổi mới và vượt lên trên các lý thuyết truyền thống của phương Tây về quan hệ quốc tế trong 300 năm qua”.

Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ được tổ chức vào tháng 10/2017, là đỉnh cao quyền lực của ông Tập kể từ khi ông ấy nhậm chức. Ông Tập là lãnh đạo “hạt nhân” và “Tư tưởng Tập” đã được ghi vào điều lệ của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, những người lên tiếng chỉ trích đều bị đàn áp. Ông Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng của Trung Quốc và thuộc thế hệ thứ hai, đã bị kết án 18 năm tù vì nói điều gì đó khó nghe.

“Trong bầu không khí như vậy, rất khó để ông Tập nghe được sự thật và đưa ra nhận định của mình dựa trên những tin tức sai sự thật. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy đã thực hiện tất cả những tính toán sai lầm lớn này”, ông Wang nhận xét.

Lý do thứ 2, ĐCSTQ là một đảng theo chủ nghĩa Marx. Những đánh giá sai lầm lớn của ông Tập đều xuất phát từ hệ tư tưởng chỉ đạo của ĐCSTQ.

Theo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert C. O’Brien, tính toán sai lầm của Hoa Kỳ đối với ĐCSTQ “là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ những năm 1930”.

Theo quan điểm của ông O’Brien, lý do khiến Hoa Kỳ mắc sai lầm như vậy là “chúng ta đã không chú ý đến hệ tư tưởng của ĐCSTQ”.

Ông O’Brien tuyên bố, “chúng ta phải hiểu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức theo chủ nghĩa Marx-Lenin”.

Ông Wang cho rằng suy nghĩa này là hoàn toàn chính xác.

173 năm trước, Karl Marx đã tuyên bố trong “Tuyên ngôn Cộng sản” rằng mục đích của những người cộng sản có thể đạt được “chỉ bằng cách cưỡng bức lật đổ mọi điều kiện xã hội hiện có”.

Ông Marx căm thù chủ nghĩa tư bản và kêu gọi những người cộng sản lật đổ chủ nghĩa tư bản bằng bạo lực. Ý tưởng này đã được thực hiện trong phong trào cộng sản quốc tế trong 173 năm.

“Các đảng cộng sản của Liên Xô và Đông Âu đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa tư bản trong hơn 70 năm, nhưng kết thúc trong thất bại”, ông Wang lưu ý.

Theo ông Wang, “ĐCSTQ hiện đã trở thành đảng cộng sản còn lại lớn nhất và đơn độc trên thế giới. Nó đã tiếp quản và mang theo nguyên tắc chỉ đạo của Lenin và Stalin và tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản. Đây là lý do quan trọng nhất khiến ĐCSTQ muốn tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ở Đài Loan sau khi tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ở Hồng Kông, và tại sao nó lại muốn tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ở Hoa Kỳ”.

“173 năm trước, nhận định của Marx về chủ nghĩa tư bản là sai lầm; 173 năm sau, nhận định của ông Tập về chủ nghĩa tư bản cũng sai lầm. Được dẫn dắt bởi quan điểm dị biệt, lố bịch của chủ nghĩa Marx-Lennin, ĐCSTQ đã thất bại từ lý thuyết đến thực hành sau hơn 70 năm thử nghiệm ở Liên Xô, chắc chắn cũng sẽ thất bại ở Trung Quốc”, ông Wang khẳng định.

Lý do thứ 3, ông Tập là một người theo tư tưởng của Mao Trạch Đông.

Bất chấp sự thật rằng Mao Trạch Đông đã khiến gia đình ông Tập đau khổ, ông Tập luôn theo tư tưởng Mao Trạch Đông.

Mao Trạch Đông suốt đời chủ trương bạo lực. Ông Mao rất hiếu chiến và đã đấu tranh cả đời với địa chủ, tư bản, trí thức, những đối thủ của ông ta ở ĐCSTQ, ở Hoa Kỳ và Liên Xô.

Ông Tập lớn lên với sự giáo dục về những lời giáo huấn của ông Mao và tuyên truyền chống Mỹ. Ông Tập đã kế thừa lý thuyết chiến đấu của Mao.

“Từ ‘chiến đấu’ đã xuất hiện 58 lần trong một bài diễn văn của ông Tập vào tháng 9/2019 tại trường đảng của ĐCSTQ”, ông Wang dẫn chứng.

ĐCSTQ có câu nói rằng Mao Trạch Đông đã làm cho Trung Quốc đứng lên, Đặng Tiểu Bình làm cho Trung Quốc trở nên giàu có, và bây giờ ông Tập muốn làm cho Trung Quốc hùng mạnh. Làm thế nào để Trung Quốc có thể trở nên hùng mạnh? Quan điểm của ông Tập là chiến đấu như ông Mao đã làm.

Cuối cùng, kết thúc bài bình luận ông Wang chia sẻ quan điểm của rất nhiều người, cho rằng “ông Tập đang đẩy nhanh sự tan rã cuối cùng của ĐCSTQ”.

Related posts