Ukraine nói Nga rút quân không đủ giải quyết xung đột ở Donbass

Thanh Hải

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ảnh: Youtube/UkraineMFA).

Ukraine khẳng định việc Nga rút quân khỏi biên giới hai nước có thể xoa dịu căng thẳng nhưng chỉ riêng bước đi này không ngăn được leo thang hay xung đột ở Donbass.

Theo Reuters, tuyên bố này được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra hôm 23/4.

Ông Kuleba cũng kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine tiếp tục theo dõi sát tình hình và đưa ra các biện pháp hữu hiệu để răn đe Nga. 

Hôm 22/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn thành cuộc diễn tập gần Ukraine và ra lệnh rút quân về căn cứ sau khi triển khai ồ ạt quân áp sát biên giới Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, binh lính sẽ trở về căn cứ trước ngày 1/5. Ông cho rằng, quân đội phải sẵn sàng phản ứng nhanh trong những tình huống “bất lợi” từ các cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ, NATO và các đồng minh dẫn đầu, mang tên Defender-Europe.

Không rõ liệu lệnh triệu hồi quân trở về căn cứ thường trực này có bao gồm tất cả các lực lượng tham gia cuộc điều quân đến biên giới Ukraine mới đây hay không.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy hoan nghênh quyết định trên dù khẳng định Kiev vẫn đang cảnh giác.

Ông Zelenskiy nói: “Việc dần rút quân khỏi biên giới giữa hai nước sẽ hạ nhiệt căng thẳng. Ukraine vẫn cảnh giác, nhưng rất hoan nghênh bất cứ động thái nào nhằm giảm sự hiện diện quân sự và xuống thang tại vùng Donbass”.

Kiev bị cuốn vào cuộc xung đột với lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk kể từ năm 2014 sau khi Matxcơva sáp nhập Crimea năm 2014. 

Cuộc xung đột cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến khoảng 30 binh sỹ Ukraine thiệt mạng kể từ đầu năm, gần gấp đôi so với năm 2020. 

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng gần đây sau khi Kiev tố Matxcơva điều động hàng chục nghìn binh sỹ tới gần biên giới.

Related posts