Công dân Trung Quốc lo sợ vì tivi có thể giám sát mọi thiết bị trong nhà

Hàn Dương

Gần đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội “V2EX” rằng chiếc tivi của anh ấy có thể quét tất cả các thiết bị được kết nối mạng trong nhà và gửi dữ liệu đến trang web được chỉ định. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nó đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, theo Vision Times.

Vào ngày 22/4, người này đã đăng một bài viết trên diễn đàn xã hội về kỹ thuật “V2EX”, nói rằng anh ấy cảm thấy rằng tivi của mình rất chậm, vì vậy anh ấy đã kiểm tra xem các dịch vụ đang chạy ngầm và ngã ngửa khi biết sự thật.

Anh này cho biết sau khi bật hệ thống lên thì phát hiện có “dịch vụ sửa dữ liệu”, lúng túng không biết chức năng này dùng để làm gì. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, thấy rằng chức năng này sẽ quét tất cả các thiết bị kết nối trong nhà anh ấy 10 phút một lần và gửi dữ liệu về trang web được chỉ định. Dữ liệu được chuyển bao gồm tên thiết bị, địa chỉ IP, thậm chí còn dò được cả tên danh sách mạng khả dụng SSID và địa chỉ các thiết bị  xung quanh,  sau đó dữ liệu được đóng gói và truyền đến tên miền gz-data.com”.

Cư dân mạng tỏ ra bàng hoàng: “Nói cách khác, ở nhà có những thiết bị thông minh nào, điện thoại di động ở nhà ai, nhà ai kết nối, wifi nhà hàng xóm tên gì, có thể thu và tải lên mạng bất cứ lúc nào”. Anh ấy ngạc nhiên hỏi “Đây có phải là gián điệp không”. Ngoài ra, anh ấy tiết lộ rằng TV của mình là sản xuất trong nước và sử dụng hệ điều hành Android.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, các phương pháp mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để giám sát người dân không chỉ tiên tiến mà còn đa dạng, chẳng hạn như Big Data , dự án Skynet, dự án Xueliang, nhận dạng khuôn mặt, v.v. 

Theo thống kê mới nhất từ ​​Comparitech, một trang web nghiên cứu công nghệ của Mỹ, Trung Quốc chiếm 18 trong số 20 thành phố trên thế giới được giám sát chặt chẽ bằng thiết bị thông minh, trở thành quốc gia được giám sát chặt chẽ và độ bảo mật của dữ liệu thì nằm cuối trong danh sách.

Theo một bài báo đăng trên trang web OneZero vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, ĐCSTQ đã sử dụng dự án “Sharp Eyes” để sử dụng camera giám sát, công nghệ nhận dạng khuôn mặt và các hộp TV đặc biệt được lắp đặt trong nhà của người dân để cho phép mọi người giao tiếp với nhau thông qua Điện thoại thông minh xem video giám sát và sau đó nhấn nút để báo cảnh sát nếu thấy có vấn đề khả nghi. Bài báo chỉ ra rằng “Sharp Eyes” là một hệ thống để những người hàng xóm giám sát và báo cáo lẫn nhau.

Chương trình giám sát hiện đại của ĐCSTQ bắt đầu từ Dự án Golden Shield vào năm 2003. Bộ Công an đã thiết lập cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin hộ khẩu, hồ sơ đi lại và tội phạm của 96% dân số đại lục, đồng thời thực hiện kiểm duyệt trực tuyến nghiêm ngặt, và ĐCSTQ cũng đã ra mắt các Thành phố An toàn và SkyNet.

Related posts