TQ phủ nhận che giấu COVID-19, khẳng định quan hệ với thế giới vẫn tốt đẹp

  • Gia Huy

Bắc Kinh mới phát hành một tài liệu dài nhằm bảo vệ “sự minh bạch” và “cởi mở” của họ trong đại dịch virus corona (COVID-19). Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định mối quan hệ với phần lớn các nước trên thế giới đã cải thiện nhưng một số “rất ít” quốc gia vẫn “nói xấu” Trung Quốc nên buộc họ phải bảo vệ mình.

Hôm 7/6, Bắc Kinh đã phát hành một báo cáo trắng dài 37.000 từ, nêu bật những nỗ lực của nước này trong việc phòng chống dịch bệnh và tăng cường hợp tác quốc tế.

“Tôi không đồng ý với nhận định rằng quan hệ của Trung Quốc với các nước khác đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều đó không đúng,” Thứ trưởng ngoại giao Mã Triêu Húc (Ma Zhaoxu) nói trong cuộc họp báo ngắn giới thiệu tài liệu này.

“Ngược lại, quan hệ của Trung Quốc với phần lớn các nước khác đã được cải thiện và tăng cường sau COVID-19.

“Một số rất ít quốc gia đi ngược với xu hướng lịch sử và điên cuồng tiến hành một chiến dịch bôi xấu chống lại Trung Quốc, tạo ra tin đồn và lan truyền virus chính trị bằng mọi cách có thể. Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đấu tranh chống lại kiểu đổ lỗi này,” ông Mã cho biết.

Tài liệu được phát hành trong bối cảnh Trung Quốc đang vấp phải phản ứng dữ dội khắp toàn cầu về việc chậm trễ chia sẻ thông tin, đồng thời kiểm duyệt các báo cáo về căn bệnh, khiến nó lan rộng khắp thế giới, làm lây nhiễm hàng triệu người và giết chết hàng trăm ngàn người.

Đầu tuần này, hãng tin AP đưa thông tin về việc các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tỏ ra thất vọng vì sự chậm trễ công bố dịch bệnh của Trung Quốc, khiến thế giới mất đi thời gian quý giá để phòng ngừa.

Báo cáo trắng đã bác bỏ những cáo buộc này, nói rằng “Trung Quốc luôn hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm, và đã thông báo cho cộng đồng quốc tế về diễn biến của đại dịch một cách kịp thời.

“Cáo buộc vô căn cứ cho rằng Trung Quốc che giấu thông tin đại dịch và con số tử vong là một sự vu khống có tính toán đối với 1,4 tỷ người Trung Quốc, bao gồm cả những người đã chết do virus và hàng triệu nhân viên y tế Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào như vậy.”

Gu Su, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nam Kinh cho biết “Báo cáo trắng này rõ ràng nhằm bác bỏ những chỉ trích và quan ngại đang lan rộng, giảm thiểu tác động của đại dịch đối với hình ảnh quốc tế của Trung Quốc và tránh một viễn cảnh xấu hơn khi một liên minh chống Trung Quốc sắp hình thành.” 

Ông Gu nói rằng báo cáo của AP đã “gây thiệt hại rất lớn” bởi cơ quan y tế toàn cầu (WHO) từ lâu đã bị cáo buộc đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề virus corona và một danh sách các vấn đề chính trị nhạy cảm khác, như sự tham gia của Đài Loan.

Trung Quốc cũng bị chọc giận khi ông Trump đề nghị mời Nga và ba nước khác tham gia hội nghị G7 vào cuối năm nay. Bắc Kinh coi đây là một nỗ lực nhằm tạo sự ngăn cách giữa họ và Moscow và hình thành một khối chống Trung Quốc.

Quan hệ của Trung Quốc với châu Phi, châu Âu và một số quốc gia châu Á láng giềng cũng trở nên căng thẳng sau khi virus corona xuất hiện.

“Với cảm giác ngày càng bị bao vây, giới lãnh đạo Bắc Kinh cần phải đảm bảo với các khán thính giả trong nước và quốc tế rằng Trung Quốc sẽ vẫn mở cửa và không bị cô lập,” ông Gu nói.

Trung Quốc cũng kêu gọi một cơ chế tài chính lâu dài để hỗ trợ cho WHO. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại tài trợ cho WHO vào tháng trước, sau khi cáo buộc tổ chức này đã giúp Bắc Kinh che giấu dịch bệnh.

Ông Gu nói rằng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra ý kiến thiết lập một cơ chế tài chính cho WHO. Tuy vậy, ông nhận định khi không có Mỹ – nhà tài trợ lớn nhất, WHO sẽ ở không ổn định mặc dù Bắc Kinh cam kết tăng mức tài trợ của họ.

“Một mình Trung Quốc sẽ không làm được điều đó và phải tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế,” ông nói.

Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ sẽ thúc đẩy những thỏa thuận nhập cảnh “nhanh chóng” với các quốc gia khác như một phần của những nỗ lực khởi động lại nền kinh tế.

Cho đến nay, Trung Quốc đã thiết lập các thỏa thuận hải quan khẩn cấp với Hàn Quốc, Singapore và Đức cho các doanh nhân có công việc cần thiết cho sự phục hồi kinh tế.

Theo ông Mã, Bắc Kinh không có kế hoạch nới lỏng các hạn chế du lịch quốc tế được áp đặt kể từ tháng 1 mặc dù họ đã tuyên bố chiến thắng virus corona tại phiên họp Quốc hội vào tháng trước.

“Trung Quốc đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng về các bệnh lây nhiễm nhập khẩu và chúng tôi không thể cho phép một sự lơ là nhỏ nhất,” ông Mã nói. 

Báo cáo trắng cũng nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận “bất cứ vụ kiện phù phiếm hay yêu cầu đòi bồi thường nào” – đề cập đến các vụ kiện tập thể được đệ trình tại Mỹ và các nước khác, bao gồm một vụ kiện tại bang Missouri, trong đó yêu cầu Bắc Kinh bồi thường và một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus.

Tổng thống Trump và các trợ lý hàng đầu tại Nhà Trắng đã liên tục nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về virus corona, đồng thời sử dụng các cụm từ như “virus Vũ Hán” và “virus Trung Quốc”.

Tài liệu này cũng nói rằng từ tháng 3 cho đến cuối tháng 5, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 70,6 tỷ khẩu trang, 96.700 máy thở và 225 triệu bộ xét nghiệm đến 200 quốc gia và khu vực.

Gia Huy (theo SCMP)

Related posts