Nhà Bill Gates thảo luận ly hôn từ năm 2019

Theo tờ Wall Street Journal, bà Melinda Gates đã bắt đầu làm việc với các luật sư ly hôn hơn một năm trước khi việc chia tay của bà với chồng là tỷ phú Bill Gates được công bố vào 2 tuần trước. Một phần lý do ly hôn là do lo ngại về mối quan hệ giữa chồng bà với tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Lúc đó bà Melinda đã cảnh giác ông Bill Gates về mối quan hệ này và bà khuyên chồng không nên tiếp tục qua lại với Epstein nhưng hình như ông Bill Gates không lắng nghe.

Bà Melinda đã nói chuyện với các luật sư từ một số công ty vào đầu tháng 10 năm 2019, nói rằng cuộc hôn nhân đã “tan vỡ không thể cứu vãn”, tờ Journal đưa tin hôm Chủ nhật (9/5), trích dẫn các tài liệu và những nguồn thân cận với vấn đề.

Tờ báo cho biết sự bất an của bà về mối quan hệ của chồng cũ với “tỷ phú ấu dâm” Epstein xuất hiện ít nhất là từ năm 2013.

Tờ New York Times vào tháng 10 năm 2019 đã đưa tin rằng Bill Gates đã gặp Epstein vài lần và một lần ở lại muộn tại ngôi nhà của ông ở New York.

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên của ông Gates cho biết các cuộc gặp gỡ chỉ tập trung vào hoạt động từ thiện.

Ông Epstein đã chết trong tù hai tháng trước khi chờ xét xử về các cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục.

Vụ ly hôn được thương lượng trong thời kỳ đại dịch, hiện các đội pháp lý đang àm việc với một người hòa giải để phân chia khối tài sản khoảng 145 tỷ USD.

Cặp đôi cho biết trong tuần này rằng họ có kế hoạch tiếp tục làm đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates và sẽ tiếp tục cùng nhau lãnh đạo quỹ này.

Cả hai cũng cam kết sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình.

Thanh Thủy

Related posts