Bộ Ngoại giao Đài Loan: Trung Quốc nói dối một cách vô liêm sỉ

Phụng Minh

Trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, nhưng cuối cùng Đài Loan vẫn không được tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), theo Thời báo Tự do Đài Loan.

Tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 10/5, Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả lời kêu gọi ủng hộ Đài Loan của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken bằng giọng điệu “ngoại giao chiến lang”, tiếp tục lặp lại giai điệu cũ “Một Trung Quốc” rằng, chính quyền Trung Quốc đã có những sắp xếp thích hợp để Đài Loan tham gia vào các vấn đề y tế toàn cầu.

Bà Oánh nhấn mạnh: “Thực tế, không ai quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của đồng bào Đài Loan hơn chúng tôi”. Bà cũng nhắc lại rằng, trên thế giới chỉ có “một Trung Quốc”. Đồng thời, trích dẫn sai nghị quyết của Đại hội đồng LHQ khi nói rằng “Việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế phải được xử lý theo nguyên tắc một Trung Quốc. Đây là nguyên tắc cơ bản được khẳng định bởi Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng LHQ và các nghị quyết liên quan của WHO” .

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan – Ngô Chiêu Nhiếp đáp lại trên twitter rằng, những tuyên bố của Trung Quốc là “lời nói dối vô liêm sỉ”, và nó càng cho thấy rõ rằng, ĐCSTQ “không thể nói sự thật”! 

Phản pháo lại điều này, bà Oánh nói rằng, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đài Loan là hoàn toàn trái ngược với thực tế và nhận thức quốc tế.

Âu Giang An – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan thẳng thắn tuyên bố rằng, sự ngăn chặn ác ý của Trung Quốc là trở ngại chính khiến WHO không đưa Đài Loan vào các cuộc thảo luận quốc tế. Điều này chứng tỏ hành động bá quyền của Trung Quốc khi đặt chính trị lên trên sức khỏe và nhân quyền, điều mà Bộ Ngoại giao Đài Loan lên án mạnh mẽ.

Bà Âu nhấn mạnh rằng, chỉ chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23,5 triệu dân Đài Loan trong WHO và các tổ chức quốc tế khác. Sức khỏe và nhân quyền của người dân Đài Loan được bảo vệ bởi chính phủ Đài Loan, và Trung Quốc không có quyền, cũng như khả năng để làm điều đó.

Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi chính phủ Trung Quốc có thái độ và trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an toàn của cả nhân loại, không sử dụng những suy xét chính trị hẹp hòi và ích kỷ, phớt lờ tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Đài Loan tham gia vào hợp tác phòng ngừa dịch bệnh toàn cầu.

Related posts