Bắc Kinh chỉ trích Hội nghị Dân chủ Đan Mạch, nói rằng Trung Quốc mới là nền dân chủ thực sự

Vũ Dương

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (ảnh:Youtube/DKN.TV).

Theo Duowei News, gần đây, tổ chức Liên minh dân chủ đã tổ chức dự Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen với sự có mặt của Tổng thống Đài Loan.

Tại hội nghị, bà Thái đã chỉ trích Trung Quốc làm xói mòn nền dân chủ và thế giới đã nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của các nhà nước độc tài. Bà nói: “Để bành trướng quyền lực, họ chia rẽ chúng ta ở khắp mọi nơi và làm xói mòn tự do của chúng ta”.

Bà cho biết, nền dân chủ đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, “không có cuộc xâm lược nào từ bên ngoài hoặc thách thức dịch bệnh nà có thể đe dọa khả năng phục hồi hệ thống dân chủ của chúng ta”. Bà kêu gọi các nước dân chủ trên toàn thế giới luôn cảnh giác và đoàn kết, và Đài Loan sẽ tiếp tục thực hiện vai trò của mình.

Phản ứng với cuộc họp thượng đỉnh Đan Mạch, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 11/5 tuyên bố rằng, Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen đầy định kiến ​​về ý thức hệ và là một trò hề chính trị phiến diện. Bà cũng trích dẫn các báo cáo nói rằng, lòng tin của người dân Trung Quốc đối với chính phủ của mình đạt 98%, đây mới là dân chủ thực sự.

Bà Oánh chỉ trích tổ chức Liên minh Dân chủ – đơn vị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ Copenhagen từ lâu đã truyền bá những thông tin dối trá và sai sự thật về Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc.

Bà nhấn mạnh, các vấn đề của Đài Loan và Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc và không có bất kỳ tổ chức hay cá nhân chính phủ nước ngoài nào có quyền can thiệp. Các tổ chức và chính trị gia có liên quan cần thực sự tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào về nền độc lập của Đài Loan, cũng như Hồng Kông.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, dân chủ là giá trị chung của toàn nhân loại và có nhiều cách để thực hiện dân chủ đó. Hệ thống dân chủ của một quốc gia chỉ nên và có thể được xây dựng từ người dân trong nước dựa trên thực tế của chính họ. Trung Quốc thực hiện chính là một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ rộng rãi nhất, thể hiện ý chí của nhân dân, phù hợp với điều kiện đất nước của Trung Quốc và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bà cho biết, chính quyền Trung Quốc đảm bảo rằng thành quả của sự phát triển mang lại lợi ích cho tất cả người dân ngày càng công bằng hơn. Sau hơn 70 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh nghèo đói tuyệt đối, đảm bảo ai cũng có cơm ăn, có nhà ở, được học hành, được chăm sóc y tế, người dân không còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói, đau khổ. “Tôi nghĩ đây là nền dân chủ thực sự”, bà nói.

Tổ chức Liên minh Dân chủ được thành lập bởi Anders Fogh Rasmussen, cựu Thủ tướng Đan Mạch và cựu Tổng thư ký NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch – Jeppe Kofod cũng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen và có bài phát biểu, ông nhấn mạnh rằng: “Khi các giá trị phổ quát như nhân quyền và tự do ngôn luận bị áp bức, chúng ta cần phải giữ vững lập trường và phản ứng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn”, ông lên án các lệnh trừng phạt gần đây của Bắc Kinh đối với Liên minh châu Âu, đồng thời tiết lộ rằng, một chiến lược an ninh và chính sách đối ngoại “dựa trên giá trị” mới đang được chuẩn bị.

Related posts