Báo cáo: Trung Quốc sử dụng dịch bệnh để làm đẹp hình ảnh của mình

Vũ Dương

Ảnh: Youtube/DKN.TV.

Thời báo Tự do cho hay, ngày 12/5, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế đã công bố một báo cáo, nói rằng Trung Quốc đã sử dụng các kỹ thuật tường thuật nâng cao để định hình lại bối cảnh truyền thông toàn cầu trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán để tô vẽ cho hình ảnh của mình. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn đăng lại 50 tin tức của Đại lục trong 1 ngày khiến một số người mô tả đây không khác gì đại dịch thông tin.

Liên đoàn Nhà báo Quốc tế có trụ sở tại Bỉ ngày 12/5 đã phát hành “Câu chuyện COVID-19: Tiết lộ Báo cáo Chiến lược Toàn cầu của Trung Quốc.” Tổng thư ký IFJ Anthony Bellanger nói rằng, báo cáo cho thấy cuộc chiến thông tin của Trung Quốc đang gia tăng và điều quan trọng là phải chống lại áp lực từ Trung Quốc và các chính phủ khác. Báo cáo kêu gọi các nhà báo và tổ chức công đoàn cảnh giác để bảo vệ nền báo chí độc lập không bị ảnh hưởng.

Báo cáo này do Louisa Lim, giảng viên cao cấp tại Đại học Melbourne, Úc và những người khác cùng biên soạn. Nó đã được gửi tới 54 liên đoàn nhà báo ở 50 quốc gia trên thế giới từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 để đánh giá sức ảnh hưởng đến toàn cầu của truyền thông TQ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào cuối năm 2019.

Theo kết quả điều tra cho thấy, 56% các quốc gia được khảo sát nhận định rằng kể từ khi bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán phạm vi phủ sóng của truyền thông Trung Quốc mang đến tin tức là tích cực, 24% khác cho rằng tin tức của ĐCSTQ là tiêu cực và 20% các nước còn lại cảm thấy không có gì thay đổi.

Báo cáo chỉ ra rằng điều này cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng tận dụng lợi thế của đại dịch cải thiện hình ảnh của mình trong con mắt người dân thế giới và tiến tiếp một bước định hình lại toàn cảnh truyền thông toàn cầu.

Theo kết quả khảo sát, Trung Quốc đã triển khai ảnh hưởng của truyền thông trên quy mô toàn cầu, bao gồm các chương trình đào tạo cho các nhà báo, tài trợ các chuyến đi giao lưu, và thúc đẩy các thỏa thuận chia sẻ nội dung tư liệu, và gửi đi các thông điệp tin tức do nhà nước Trung Quốc bảo trợ đến thế giới, không chỉ phổ biến những bài tường thuật tích cực về Trung Quốc, mà còn khởi xướng một chiến lược truyền bá thông tin sai lệch.

Related posts