Án phạt nặng cũng không ngăn được thanh niên Trung Quốc trốn nghĩa vụ quân sự

Phụng Minh

Trong những năm gần đây, tại Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ việc thanh niên từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự bất chấp án phạt nặng nề, theo NTDTV.

Trường hợp gần đây nhất là một thanh niên đã bị phạt rất nặng và bị đưa vào danh sách thiếu trung thực nghiêm trọng, đồng thời bị mất đi nhiều quyền lợi của mình, bị tịch thu hộ chiếu không cho đi nước ngoài trong 2 năm, cũng như phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn 60.000 Nhân dân tệ (khoảng 220 triệu VNĐ).

Theo báo cáo của Văn phòng Tuyển dụng thành phố Sa Hà vào ngày 7/5, tân binh này đã được chấp thuận nhập ngũ vào tháng 3 năm nay, và đã bị loại khỏi quân đội vào tháng 4 vì từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh bị phạt 62.550 NDT, bị đưa vào danh sách phạm tội thiếu trung thực nghiêm trọng, không được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng trong 3 năm, không được kinh doanh trong 3 năm, không được phép làm công chức trong cơ quan nhà nước hoặc nhân viên doanh nghiệp nhà nước trong 3 năm. Tài khoản công khai WeChat phải thông báo hành vi từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự; hộ khẩu cũng có dòng chữ được thêm vào là “Từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự”, và anh này sẽ không được xuất cảnh trong vòng 2 năm.

Hiện tượng này đã dẫn đến các làn sóng trong dư luận xã hội. Ông Võ, một cựu chiến binh đến từ tỉnh Sơn Đông, nói rằng nếu ông là một thanh niên, ông cũng sẽ từ chối nghĩa vụ quân sự.

Ông Võ cho biết: “Tôi chắc chắn cũng không nguyện ý. Chúng tôi đã từng bảo vệ quê hương và đất nước của mình. Tại sao các bạn giờ lại phải đi lính? Hiện giờ quốc gia cũng không cần được bảo vệ khỏi thế lực thù địch nước ngoài, mà hiện giờ quốc gia đã bị chiếm đóng bởi các cá nhân. Bây giờ nó được gọi là liềm cắt hẹ. Chà, ai mà muốn để nó cắt chứ” (liềm cắt hẹ là thuật ngữ chỉ việc thu hoạch kiểu vơ vét, bóc lột).

Diêu Thành, cựu Trung tá Bộ Tư lệnh Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ ra rằng có nhiều lý do để từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Diêu cho biết: “Đội quân này không bảo vệ nhân dân. Đó là chống lại nhân dân. Sự tham nhũng của quân đội đã đến mức rất nghiêm trọng. Sau khi các tân binh vào trong quân đội, bọn họ không có tương lai…, sau hai năm quân ngũ, ĐCSTQ không có cách nào sắp xếp công việc. Còn có một nguyên nhân khác là vì toàn là con một trong gia đình nên cũng không nỡ để các cháu vào chỗ chết”.

Ông Diêu nói rằng các cựu binh thường bắt nạt các tân binh, điều này cũng khiến những người trẻ tuổi miễn cưỡng làm lính. Ông nói: “Tôi thường thấy các cựu chiến binh đánh những tân binh trên video. Họ bị mù và tàn tật. Quân đội Trung Quốc đã có một thế hệ bắt nạt rất tệ. Sau khi tân binh đến nhập ngũ, họ giặt quần, mát-xa, làm đủ việc cho lính cũ. Hơi không chú ý là liền bị đánh, điều này khá phổ biến. Vì vậy, một chọi mười, mười chọi trăm, tôi thực sự không muốn trở thành một người lính”.

Related posts