Con của công an cán bộ CSTQ bị từ chối visa Mỹ

Phụng Minh

Hôm 13/5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thừa nhận rằng con của một nhân viên công an đã bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ. Tờ Hoàn Cầu thời báo cho biết, đối tượng bị từ chối cấp thị thực còn có Cục Di trú, Bộ An ninh và các cơ quan ban ngành khác, khiến dư luận trong nước xôn xao.

Truyền thông Trung Quốc “Thời báo Hoàn cầu” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày 13/5 đưa tin rằng một sinh viên năm nhất đại học Trung Quốc đã bị từ chối cấp thị thực vào Đại sứ quán Hoa Kỳ với lý do cha anh ta là nhân viên của Bộ Công an. Trong ghi chú của quan chức thị thực Hoa Kỳ, có đề cập rằng theo hướng dẫn của Ngoại chưởng Hoa Kỳ, việc cấp thị thực cho vợ / chồng và con cái của nhân viên Cục Di trú ĐCSTQ, Bộ An ninh và Bộ Công an v.v., nên được dừng lại.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Hoa Xuân Oánh cho biết tại cuộc họp báo ngày hôm đó rằng Hoa Kỳ một cách giả tạo đã phá hoại các hoạt động trao đổi nhân sự bình thường giữa hai nước vì lý do chính trị.

Tuy nhiên, Hoàng Tử Nhân, một nhân viên truyền thông tự do người Mỹ gốc Hoa, chỉ ra rằng những người bị từ chối cấp thị thực là thành viên gia đình của Bộ Công an, một bộ phận được ĐCSTQ sử dụng để đàn áp người dân.

Bà Hoàng cho biết: “Cái ác của ĐCSTQ là đàn áp dân thường. Sau đó, công an đã hành động như xã hội đen và côn đồ trong toàn bộ hệ thống ĐCSTQ. Hiện giờ, Hoa Kỳ đang nhắm vào công an của ĐCSTQ và tội ác của họ. Tôi nghĩ sự hạn chế đối với thị thực cho các thành viên trong gia đình như thế này là rất tốt”.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc vừa nối lại việc xử lý lịch hẹn xin thị thực cho sinh viên Trung Quốc vào ngày 4 tháng 5. Một số lượng lớn sinh viên Trung Quốc đang xếp hàng để nộp đơn xin thị thực.

Trước đó Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết trong “Kế hoạch Hành động Chiến lược để Giải quyết Mối đe dọa từ Trung Quốc” vào tháng Giêng năm nay rằng: Hơn 40.000 công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ vi phạm luật nhập cư cần phải bị trục xuất. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã thực hiện hàng ngàn yêu cầu hồi hương, nhưng ĐCSTQ đã từ chối.

Theo kế hoạch hành động nói trên của Bộ An ninh Nội địa, các chi nhánh của họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc vụ viện để xác định “những vị khách có nguy cơ cao” đến từ Trung Quốc, đặc biệt là những sinh viên, học giả và chuyên gia tham gia vào quân đội của ĐCSTQ cũng như các chương trình học thuật và công nghệ tích hợp dân sự.

Vương Hách, người phụ trách một chuyên mục của Epoch Times cho biết: “Hiện tại, Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp này, tuy cường độ không lớn lắm nhưng độ chính xác của các đòn đánh và sức răn đe ẩn sau là rất lớn. Bởi vì hình phạt này chỉ đích danh, không chỉ bản thân người bị cấm mà những người thân của anh ta, đặc biệt là con cái của anh ta, không thể học ở Mỹ và không thể xin được thị thực Hoa Kỳ”.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ra khó chịu với phát biểu trách móc của bà Hoa Xuân Oánh, nhưng các nhà bình luận cho rằng Tổng bí thư Tập Cận Bình nên vui mừng khi thấy Hoa Kỳ thực hiện lệnh cấm thị thực này.

Hoàng Tử Nhân cho biêt: “Tập Cận Bình cũng nên rất vui khi thấy điều này xảy ra. Bởi vì bằng cách này, ông ấy có thể giữ các quan chức tham nhũng ở lại đất nước, đúng không. Không cần phải lãng phí ngoại hối, và để những người đó ít có khả năng rửa tiền hơn, đúng không”.

Vào cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo cũng tuyên bố rằng các quan chức Trung Quốc bị nghi ngờ đàn áp nhân quyền sẽ bị hạn chế thị thực, và gia đình của họ cũng có thể bị ảnh hưởng. Vào tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã rút ngắn thời hạn hiệu lực của thị thực du lịch (B1 / B2) đối với các thành viên ĐCSTQ và thành viên gia đình trực hệ của họ từ mười năm xuống còn một tháng.

Related posts