Cựu binh: Không có sự tương xứng giữa Israel và Hamas

Triệu Hằng

Khung cảnh tan hoang sau các đợt không kích ở dải Gaza (ảnh: Youtube/TODAY).

Tạp chí về các vấn đề quốc tế National Interest ngày 21/5 đã đăng tải ý kiến của Zach Schapira, một cựu binh, nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về cuộc chiến làm rung chuyển Trung Đông trong những ngày qua giữa quân đội Israel và phong trào Hamas.

Theo sau đây là những bình luận của Zach Schapira:

Israel còn xa mới tiến đến sự hoàn hảo, và cũng không được phép coi những người Palestine nói chung là cùng một giuộc. Nhưng vào một thời điểm mà quảng trường công cộng đang bị ô nhiễm bởi những lời dối trá, thì thời điểm này đòi hỏi sự trong sáng đạo đức, không phải sự ngụy biện.

Israel là một trong những đồng minh trung thành nhất của Mỹ, là một ngọn hải đăng trong đấu tranh để tồn tại ở một khu vực khắc nghiệt. Hamas là một tổ chức khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định. Tổ chức vũ trang này có ngôn ngữ duy nhất là bạo lực. Nhưng theo dõi các cuộc trò chuyện đang diễn ra trong các phòng họp của Quốc hội Mỹ, trên các trang phương tiện truyền thông uy tín thế giới và trong vô số bài đăng nóng trên Twitter, thì những điều đó đang được cho là ngược lại. Có một sự khác biệt thấy rõ trong cách hai bên gây chiến. 

Khi Israel tiến hành công kích vào Gaza, thì đó là để vô hiệu hóa các tay súng, các kho chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một bước phi thường là gửi tin nhắn văn bản, gọi điện thoại và thả truyền đơn để cảnh báo dân thường hãy sơ tán, dàn xếp yếu tố bất ngờ để nhằm giảm thiểu thương vong. Và khi có những sai phạm trong hoạt động tác chiến các cuộc điều tra nghiêm ngặt và minh bạch sẽ tìm cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Là một người Mỹ và đã từng là một người lính chiến đấu và chỉ huy IDF, tôi có thể chứng minh tầm quan trọng của quy tắc đạo đức và luật pháp quốc tế.

Ngược lại, khi Hamas bắn tên lửa một cách bừa bãi vào các thành phố trên khắp Israel, mọi đường đạn đều nhằm mục đích loại bỏ người Do Thái. Khi Hamas thả những quả bóng bay treo lơ lửng trên những cái bẫy qua biên giới vào các thị trấn lân cận, chúng có ý định hại những đứa trẻ Do Thái tò mò. Và khi Hamas hoạt động bên ngoài các bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo, là lúc họ gây tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Hamas biết rằng họ sẽ giành được một chiến thắng về mặt chiến thuật nếu Israel do dự trong việc trả đũa, và một chiến thắng quan hệ công chúng nếu Israel không làm vậy. 

Trong những ngày này, sự thật đang bị bao vây. Những tiếng nói mới trong Quốc hội Mỹ hiện nay cáo buộc Israel sát hại trẻ em Palestine, nếu như bạn tin vào Dân biểu IIhan Omar và những người ủng hộ bà ta trên Twitter. Còn về cách người Do Thái và người Palestine cư xử với các thành viên của các nhóm dân tộc khác thì thế nào. Có điều này bạn nên biết: Có gần hai triệu người Palestine sống ở Israel với đầy đủ các quyền công dân và là một trong những nhóm có mức sống cao nhất của khu vực. Và khoảng 20% trong số họ giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ, như là bộ trưởng, thẩm phán tại tòa án tối cao, dẫn chương trình truyền hình và có mặt ở hầu hết các khía cạnh khác của xã hội đa nguyên Israel.

Related posts