Kim Jong-un tức giận trước cái chết đột ngột của một quan chức cấp cao Triều Tiên sau khi tiêm thuốc của Trung Quốc

Thanh Hải

Lãnh đạo Triều Tiên kim Jong-un (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Theo truyền thông Hàn Quốc, hồi đầu tháng 5, một quan chức Triều Tiên 60 tuổi đột tử sau khi tiêm thuốc do Trung Quốc sản xuất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rất tức giận sau khi biết chuyện, và ra lệnh cho tất cả các bệnh viện trọng điểm ở Triều Tiên cấm thuốc do Trung Quốc sản xuất, theo Epoch Times.

Truyền thông Hàn Quốc “Nhật báo” (Daily NK) ngày 20/5  dẫn lời một quan chức cấp cao của Triều Tiên cho biết, quan chức cấp cao này đã ngoài 60 tuổi và giữ một vị trí quan trọng trong bộ phận kinh tế của Triều Tiên. Quan chức này được đưa vào Bệnh viện Đại học Bình Nhưỡng vì cao huyết áp và bệnh tim.

Bác sĩ thấy quan chức cấp cao không thuyên giảm sau nhiều lần điều trị nên quyết định cho “uống thuốc mạnh” và tiêm “thiamine pyrophosphate (cocarboxylase)” được gọi là “thuốc vạn năng” cho ông.

Theo báo cáo, bác sĩ tham dự ban đầu muốn sử dụng thuốc sản xuất tại Triều Tiên, nhưng hầu hết người dân Triều Tiên cho rằng chất lượng thuốc sản xuất tại Triều Tiên không tốt, nên bác sĩ đã chuyển sang sử dụng thuốc của Trung Quốc.

Không ngờ, sau khi vị quan chức cấp cao này tiêm thuốc Trung Quốc, các triệu chứng bệnh tim của ông trở nên tồi tệ hơn, và ông qua đời ngay sau đó.

Vị quan chức này đã làm việc trong bộ kinh tế từ thời Kim Jong-il, hiện ông đang giữ một vị trí quan trọng trong bộ kinh tế của Triều Tiên, có địa vị cao trong giới chính trị địa phương. Ông đã từng là một bộ trưởng qua hai thế hệ và được Kim Jong-un vô cùng tin tưởng.

Theo báo cáo, khi Kim Jong-un phát hiện quan chức cấp cao tử vong sau khi tiêm thuốc do Trung Quốc sản xuất, ông đã rất tức giận và đặt câu hỏi về chất lượng của thuốc Trung Quốc. Do đó, ông đã ra lệnh cho các bệnh viện trọng điểm của Triều Tiên, đặc biệt là các bệnh viện ở Bình Nhưỡng, cấm hoàn toàn thuốc do Trung Quốc sản xuất.

Ngoài ra, Kim Jong-un cũng yêu cầu loại bỏ các mẫu vắc xin Covid-19 do Trung Quốc sản xuất khỏi dữ liệu nghiên cứu và phân tích trong nước, không đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu nữa, mà thay vào đó là tập trung phát triển vắc xin sản xuất tại Triều Tiên.

Cơ quan chức năng Triều Tiên đang điều tra công ty thương mại nào chịu trách nhiệm nhập khẩu số thuốc trên, nhưng phát hiện nhiều bệnh viện lớn ở Bình Nhưỡng đã không lưu trữ đúng cách các loại thuốc liên quan.

Vào cuối tháng 4, “Daily NK” cũng tiết lộ rằng sau khi Covid-19 bùng phát, Kim Jong-un đã yêu cầu các quan chức xây dựng một bệnh viện mới ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp, và yêu cầu bệnh viện phải được trang bị thiết bị y tế từ Đức. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tại Đức, việc xuất khẩu thiết bị y tế đã bị giảm. Các quan chức có trách nhiệm đã mua thiết bị y tế cùng loại  từ Trung Quốc mà không được ủy quyền.

Sau khi Kim Jong-un biết được vụ việc, ông đã rất tức giận và ngay lập tức ra lệnh xử tử quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề xuất nhập khẩu. Một quan chức khác của Bộ Y tế liên quan đến vụ việc cũng bị cách chức.

Related posts