Peru xác định nhóm khủng bố theo chủ nghĩa Mác gây ra vụ thảm sát 18 người

Lục Du

Hình minh họa về nhóm khủng bố Shining Path ở Peru (ảnh: Từ video của BadEmpanada)

Vào thứ Hai (24/5), các quan chức quân sự Peru đã xác định tổ chức khủng bố theo chủ nghĩa Mác Shining Path là nhóm chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát 18 người, trong đó có ít nhất 4 trẻ em, vào hôm Chủ nhật, theo Breitbart.

Theo Breitbart, Shining Path được thành lập vào những năm 1960 và đạt đỉnh cao trong hoạt động khủng bố vào những năm 1980. Tổ chức này theo chủ nghĩa Mác, sùng bái Mao Trạch Đông và chuyên thực hiện các hoạt động chống lại nhà nước Peru.

Chính phủ của cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori đã bắt giữ thủ lĩnh của Shining Path, Abimaul Guzmán, vào năm 1992, và kết án tù chung thân với người này. Kể từ đó Shining Path đi vào thoái trào. Tuy nhiên thời gian gần đây lại có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại.

Các quan chức thực thi pháp luật ở Peru đã tiếp tục theo dõi những thành viên còn lại của Shining Path, hầu hết những người này đều tham gia vào các hoạt động liên quan tới tội phạm và ma túy.

Related posts