Thông Báo Số 4 – Cập nhật thông tin về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ vàng tại Marrickville NSW.

Sau 17 ngày BCH CĐNVTD NSW làm Thỉnh Nguyện Thư để yêu cầu Bộ Di Trú hủy visa của những cá nhân nhuc mạ Cờ Vàng , chúng tôi đã nhận đươc trên 16,000 chữ ký ủng hộ từ quý đồng hương xa gần trong và ngoài nước Úc. 80% chữ ký là từ Úc và 20% là từ của nhiều nước khác trên thế giới . BCH CĐ xin gừi lời tri ân đến tất cả toàn thể đồng hương đã ủng hộ để chúng ta cùng khẳng dịnh lập trường chính trị của Cộng Đồng.

Và cũng sau khi được xác nhận từ phía Lực Lượng cảnh sát đơn vị Chống hận thù là hồ sơ của vụ việc này đã được đề nghị đến Bộ Nội An để thẩm vấn và điều tra ,hôm 24/5 vừa qua chúng tôi đã chính thức gửi văn thư đến Tổng Trưởng Di Trú Alex Hawke đế yêu cầu xem xét về sự việc và hủy visa của những đương sự . Chúng tôi cũng đã đính kèm tất cả những láthư ủng hộ từ các Hội Đoàn , Tổ chức , Cộng Đồng , chính giới ở Úc, cũng như từ Hoa Kỳ và Châu Âu đến Tổng Trưởng. Đăc biệt nhất là lá thư ủng hộ rất mạnh mẽ của Hội Cựu Chiến Binh Úc tại Chiến trường Việt Nam, cực lực lên án những hành động này. Song Song với những thư trên chúng tôi cũng đã gứi những chi tiết về số liệu của Thỉnh Nguyện Thư đến Ông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ và vận động chính giới của lưỡng đảng tại Quốc hội Liên Bang về vụ việc này trong những ngày tới.

Trân Trọng

Paul Huy Nguyễn.
Chủ Tịch CĐNVTD NSW

Related posts