Tin Việt Nam: 230 ca COVID-19 trong 24 giờ

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Trong ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 230 ca nhiễm, gồm 227 ca trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong ngày 27/5, Sài Gòn cũng phát hiện ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, 9 thuyền viên từ Ấn Độ về dương tính COVID-19.

Báo VnExpress đưa tin, Bộ Y tế tối 27/5 ghi nhận 152 ca dương tính COVID-19, gồm 150 ca trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, trong ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 230 ca nhiễm, gồm 227 ca trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 8 tỉnh là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

152 ca mới được ghi nhận từ số 6165-6316, với 150 ca trong nước gồm tại Bắc Giang 84, Bắc Ninh 22, Hà Nội 7, Sài Gòn 36 và Đà Nẵng một.

9/17 thuyền viên tàu Ashico Victoria từ Ấn Độ về Việt Nam dương tính với COVID-19

Liên quan đến diễn biến phúc tạp của dịch COVID-19, theo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/5, thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tàu chở gạo của Ấn Độ tên Ashico Victoria (quốc tịch Panama) hoạt động trong vùng biển Ấn Độ và Panama từ tháng 2 – 5/2021. Ngày 15/5, tàu Ashico Victoria gồm 17 thuyền viên là người Việt Nam rời Ấn Độ, dự kiến nhập tại cảng Sài Gòn vào tối 25/5.

Tuy nhiên, trên quá trình đi, nhiều thuyền viên trên tàu có triệu chứng sốt, đau họng, thậm chí mất vị giác.

Trước tình hình đó, ngành y tế đã làm việc với cảng vụ, bộ đội biên phòng không cho tàu này cập cảng TP.HCM, thay vào đó cho tàu neo đậu tại phao số 0, TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Đánh giá khả năng lây nhiễm Covid-19 rất cao, tối 25.5, lực lượng chức năng đã đưa 4 người có biểu hiện nặng nhất đi điều trị tại Cần Giờ (TP.HCM). Kết quả xét nghiệm cả 4 trường hợp đều dương tính với Covid-19, trong đó có 2 trường hợp viêm phổi.

Chiều 26/5, thêm 5 thuyền viên cho kết quả dương tính với Covid-19. Như vậy đã có 9/17 thuyền viên dương tính Covid-19. 8 trường hợp còn lại trên tàu có biểu hiện nhẹ, được yêu cầu cách ly tại chỗ. Hiện nay lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn, xử lý trên tàu.

HCDC cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

Theo HCDC, những chuyến tàu từ Ấn Độ về Việt Nam có khả năng lây nhiễm Covid-19 cao. Do đó, HCDC đề xuất phía cảng vụ TP.HCM và các lực lượng liên quan cần hạn chế hoạt động liên quan tàu từ Ấn Độ, hoặc hoạt động hàng hải từ vùng biển Ấn Độ về thì không cập cảng, phải neo đậu phao số 0 để có thể kiểm soát thực hiện các xét nghiệm trước khi thực hiện hoạt động hàng hải trên bờ.

Trước đó, giữa tháng 5/2021, HCDC cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại các cảng hàng hải và đề xuất cần có các biện pháp giám sát chặt chẽ người lên, xuống tàu.

Related posts